Vĩnh Long:

Bé 7 tuổi bị bỏng nặng vì bắt chước ngậm xăng phun lửa

(Dân trí) - Chiều ngày 17/5, ông Đoàn Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, đã nắm thông tin vụ bé trai Nguyễn Văn Tr. (7 tuổi, ngụ ấp Mương Điều, xã Tích Thiện) bị bỏng nặng sau khi ngậm xăng phun lửa.

Theo đó, chiều ngày 15/5, bé Tr. ở nhà một mình nên lấy xăng ngậm vào miệng rồi đốt lá dừa để phun lửa. Không may, bé bị bỏng ở vùng mặt, tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người nhà, trước đó 1 tháng bé Tr. Thấy cảnh phun lửa “phá quàn” của đội lễ tang trong lúc động quan ở đám tang nên về nhà bắt chước làm theo. Bé cũng đã từng sử dụng nước để thử nhưng bị gia đình la mắng. Tuy nhiên, khi không ai ở nhà bé lại tiếp tục lấy xăng để “thử nghiệm” nên gặp nạn.

Địa điểm nơi bé Tr. ngậm xăng phun lửa
Địa điểm nơi bé Tr. ngậm xăng phun lửa

Ông Võ Minh Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Mương Điều (xã Tích Thiện) cho biết: “Cháu Tr. Là con ông Nguyễn Văn Rịa (33 tuổi) thuộc hộ nghèo ở địa phương. Gia đình chủ yếu là làm thuê kiếm sống nên sau khi bé bị nạn gặp rất nhiều khó khăn’.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Theo người nhà, bé Tr. đang được cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với vết bỏng độ 2, 3 ở đầu, mặt và tay. Sau khi cấp cứu các bác sĩ đã xử lý vết bỏng, truyền dịch bù nước, tiêm kháng sinh, giảm đau cho bé Tr. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bé.

Minh Giang