Bé 3 tuổi nuốt khóa cài áo dài 4cm vào thực quản

Xuân Sinh

(Dân trí) - Thấy con có biểu hiện quấy khóc nhiều, đau họng, sau khi xem xét kỹ, người mẹ phát hiện chiếc khóa cài áo của con đã biến mất, nghi bé nuốt dị vật nên nhanh chóng đưa con tới viện.

Tối 5/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ của bệnh viện này đã kịp thời nội soi thực quản, gắp thành công chiếc khóa áo khoác bằng kim loại trong thực quản của một bệnh nhi hơn 3 tuổi.

Trước đó, chiều tối 4/1, mẹ của bé V.B.L. (40 tháng tuổi, trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thấy con có biểu hiện quấy khóc nhiều, đau họng. Sau khi xem xét kỹ, người mẹ phát hiện chiếc khóa cài áo của bé L. đã biến mất, nghi bé nuốt dị vật.

Bé 3 tuổi nuốt khóa cài áo dài 4cm vào thực quản - 1

Chiếc khóa cài áo mắc trong thực quản của bé L. (Ảnh: DQ).

Bé L. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh thăm khám. Qua chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật nên đã nhanh chóng chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ Khoa Nội tổng hợp phối hợp với Khoa Gây mê - Hồi sức đã nội soi thực quản để gắp dị vật cho bệnh nhi ngay trong đêm.

Sau khoảng 10 phút, các y bác sĩ đã gắp thành công dị vật là chiếc khóa áo khoác bằng kim loại (rộng khoảng 1cm, dài khoảng 4cm) ra khỏi thực quản bệnh nhi. Sau khi dị vật được lấy ra ngoài, bệnh nhi không còn quấy khóc, đỡ mệt và được chuyển về Khoa Nhi tiếp tục theo dõi. Hiện sức khỏe của bé đang dần ổn định.