Huế:

Bé 3 tuổi bị vón cục xi măng trong phổi đã hoàn toàn bình phục

(Dân trí) - Ngày 8/10, BS CK II Trần Phương Nam, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Trung ương Huế cho biết cháu cháu Đoàn Văn Tài – nhân vật trong “Sặc xi măng, bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu" đã hoàn toàn bình phục.

Sau một thời gian điều trị tích cực dưới sự chăm sóc của các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng, BV Trung ương Huế, em Tài đã được chẩn đoán bớt đến hơn 95% các dị vật là xi măng vón cục trong phổi.

Cháu Tài hiện đã khỏe và đã về quê nhà sau thời gian điều trị hiệu quả
Cháu Tài hiện đã khỏe và đã về quê nhà sau thời gian điều trị hiệu quả

“Vào tuần trước, sau khi xem xét lần cuối sức khỏe của cháu, chúng tôi đã cho Tài xuất viện. Kèm theo đó là đơn thuốc uống trong 5 ngày và giấy tái khám trong thời gian tới. Về cơ bản gần như toàn bộ các cục xi măng bị vón cục trong phổi em đã được lấy ra cũng như bắn ra ngoài qua đường hắt hơi. Thời gian sau khi em vào tái khám lại, chúng tôi sẽ xem xét tình trạng sức khỏe em. Hiện phổi của em đã trở lại bình thường, việc ăn uống hít thở của bệnh nhân cũng bình thường”, BS Nam cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cháu Tài đã bị một bao xi măng bất ngờ đổ lên đầu. Cha cháu sau đó đã lấy nước rửa người cháu thì đã có tình trạng 2 phổi nhiễm đầy các cục xi măng vón cục làm toàn thân tím tái, khó thở. Cháu Tài sau đó đã được đưa lên BV Cu Ba Đồng Hới rồi BV Trung ương Huế cứu chữa bằng cách dùng ống hút nội quản hút từ phổi ra nhiều cục xi măng đông cứng hay ở dạng mềm trộn với dịch nhầy của phổi.

Đây là một trường hợp bệnh lạ và hy hữu do tính chất sự việc xảy ra gần như lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đại Dương