Quảng Bình:

Bé 2 tuổi suýt tử vong vì hóc mít

(Dân trí) - Chiều tối 20/4, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa mổ nội soi thành công cho một bệnh nhi (2 tuổi, ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa) bị hóc miếng mít.

Miếng mít gắp ra được trong phế quản cháu bé (Ảnh: L.N)
Miếng mít gắp ra được trong phế quản cháu bé (Ảnh: L.N)

Trước đó, ngày 17/4, cháu bé được người nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tím môi.

Kết quả chụp phim CT scanner 64 dãy cho thấy, bệnh nhi bị xẹp phổi trái hoàn toàn do dị vật gây tắc nghẽn phế quản gốc bên trái vị trí ngã ba.

Rất may mắn, dị vật có kích thước khoảng 6x10mm lọt trong phế quản của cháu bé đã được các bác sĩ gắp ra, giúp bé thoát cơn nguy kịch. Hiện tại tình hình sức khỏe bé đã ổn định.

Đặng Tài