Bé 2 tuổi ho sặc sụa vì nuốt nhẫn hột xoàn của bà

(Dân trí) - Tò mò lục tủ của bà nội, bé T. phát hiện chiếc nhẫn hột xoàn nên lấy ra chơi rồi đưa vào miệng và bị trôi xuống thực quản. Thấy bé có biểu hiện ho sặc gia đình đưa đến bác sĩ thì phát hiện dị vật trong đường ruột.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM ngày 28/10 cho hay, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị dị vật trong đường tiêu hóa. Bệnh nhi là bé N.H.T. (2 tuổi, ngụ tại Long An) được gia đình chuyển đến bệnh viện.

Hình ảnh X-quang cho thấy, chiếc nhẫn nằm trong đường tiêu hóa của bệnh nhi 
Hình ảnh X-quang cho thấy, chiếc nhẫn nằm trong đường tiêu hóa của bệnh nhi 

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra cháu chơi ở nhà, trong lúc tò mò lục tủ của bà, bé phát hiện chiếc nhẫn nên lấy ra ngậm vào miệng thì bị trôi xuống thực quản. Thấy bé có biểu hiện ho sặc, khó chịu, quấy khóc gia đình đã đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra thì phát hiện dị vật là chiếc nhẫn nằm trong đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, sau 3 ngày theo dõi, chiếc nhẫn vẫn không được tống ra ngoài theo đường tự nhiên. Lo ngại những diễn biến xấu có thể xảy đến với bệnh nhi, gia đình đã đưa bé tới bệnh viện Nhi Đồng 1. Kết quả X-quang tại đây ghi nhận, chiếc nhẫn vẫn nằm trong đường ruột. Các bác sĩ đã cho bệnh nhi uống thuốc nhuận tràng, đồng thời dự kiến sẽ tiến hành nội soi nếu cơ thể không tự đào thải được dị vật.

Sau khi uống thuốc nhuận tràng, kết quả chụp X-quang kiểm ghi nhận chiếc nhẫn đã trôi xuống đại tràng. Sau đó bé tự đi tiêu ra dị vật, sức khỏe nhanh chóng bình phục.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, trẻ từ 1 đến 5 tuổi rất tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy đến với bản thân. Phụ huynh cần thường xuyên để mắt đến các bé, những vật dụng sắt nhọn hoặc đồ vật vừa với miệng trẻ cần để xa tầm tay với, tránh trường hợp các bé đưa vào miệng gây hóc sặc có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Li Uyên