Bé 2 tuổi được ghép thận nhờ kỹ thuật in 3D

(Dân trí) - Một em bé 2 tuổi đã được ghép quả thận của người lớn nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật in 3D.

 


Bé Lucy Boucher (phải) là người đầu tiên được ghép thận từ người lớn nhờ kỹ thuật in 3D

Bé Lucy Boucher (phải) là người đầu tiên được ghép thận từ người lớn nhờ kỹ thuật in 3D

Lucy Boucher bị suy tim từ khi còn nhỏ, do hậu quả của chứng nhịp tim nhanh trên thất. Em đã được mổ tim, nhưng tình trạng thiếu oxy đã gây suy thận, đồng nghĩa với việc cô bé phải chạy thận 3 lần/ tuần, có thể là suốt phần đời còn lại.

Giờ đây, các chuyên gia đã có thể thực hiện ca mổ ghép tại Bệnh viện Greeet Ormond Street ở London, sử dụng quả thận hiến tặng bởi anh Chris - cha của em,với sự hỗ trợ của công nghệ in 3D.

Một máy in 3D đã được sử dụng để tạo ra mô hình thận của Chris và ổ bụng của Lucy. Điều này giúp các bác sĩ lên phương án cho ca mổ rất phức tạp này một cách chính xác để giảm thiểu rủi ro.

Đây là lần đầu tiên in 3D được sử dụng để hỗ trợ phẫu thuật ghép thận từ người lớn cho trẻ em.

Lucy bây giờ sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường, học mẫu giáo trong năm tới và lần đầu tiên trong đời được đi bơi với cậu anh trai Daniel.

Quỹ Thận Quốc gia (Mỹ) giải thích rằng bệnh thận mạn tính bao gồm một số tình trạng và nó cũng có những nguyên nhân khác nhau, phổ biến nhất là tiểu đường và cao huyết áp. Nếu thận bị suy, ghép hoặc chạy thận nhân tạo là cần thiết để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Năm ngoái, trang Medical News Today đã báo cáo về ca phẫu thuật sử dụng máy in 3D để thay xương sườn cho một bệnh nhân ung thư.

In 3D làm tăng độ an toàn của các thủ thuật ngoại khoa

Máy in 3D sử dụng những thông số thu được qua chụp CT và MRI để tạo ra mô hình bằng chất dẻo lỏng, được đúc dưới tia cực tím để tạo lại kích thước và mật độ chính xác của các bộ phận cơ thể.

Mô hình này cho phép bác sĩ phẫu thuật kiểm tra xem việc ghép sẽ có khả thi không và tập dượt trước cho ca mổ. Ca mổ ghép được hoàn thành trong 4 giờ và đã thành công.

Ông Pankaj Chandak, chuyên gia ghép tạng đã có ý tưởng sử dụng các bản in 3D, cho biết loại công nghệ này có một số ưu điểm đối với cả bệnh nhân và bác sĩ phẫu thuật, trong đó quan trọng nhất là an toàn.

Khả năng lên phương án và tập dượt giúp bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị tốt hơn cho ca mổ và đánh giá các chiến lược có nhiều khả năng an toàn và thành công nhất.

Cẩm Tú

Theo Medicalnewstoday