Quảng Bình:

Bé 11 tuổi tử vong vì trèo cây vú sữa

(Dân trí) - Chiều 15/5, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, một bệnh nhân vừa tử vong tại bệnh viện này do bị thủng phổi và mất máu quá nhiều.

Nạn nhân là cháu Phạm Văn Trọng (11 tuổi), con của anh Phạm Văn Ninh và chị Lê Thị Liễu (cùng SN 1971, ở tại xóm 1, thôn Xuân Hồi, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình)

Trước đó, vào khoảng 8h50 sáng cùng ngày, cháu Trọng được người nhà đưa đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu với nhiều vết thương ở phía sau ngực, máu chảy rất nhiều và không thể cầm được. Theo các bác sĩ chẩn đoán, cháu Trọng đã bị thủng phổi.

Thấy tình trạng của cháu hết sức nguy kịch nên các bác sĩ đã chuyển lên Khoa Hồi sức cấp cứu. Nhưng do bị mất máu quá nhiều nên cháu Trọng đã không qua khỏi.

Được biết, vào sáng cùng ngày, cháu Trọng trèo lên một cây vú sữa gần nhà để hái quả thì không may bị rơi xuống, nguời đập trúng hàng chông sắt của một hàng rào bê tông và bị chông đâm thành nhiều vết thương khắp người. Khi Trọng bị nạn thì bố mẹ đi gặt lúa ngoài đồng nên khá lâu sau mới được người làng phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Đ. T