Thái Bình:

Bắt quả tang sơ chế 5 con lợn chết bốc mùi

(Dân trí) - Trong qua trình ập vào kiểm tra nhà bà Ngô Thị Diện, ở xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng. Cơ quan chức năng phát hiện nơi đây đang sơ chế 5 con lợn chết, bốc mùi hôi.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây Công an huyện Đông Hưng kết hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn đã chết, tím tái, bốc mùi hôi thối.

Theo đó, vào khoảng 12h 30’ trưa ngày 06/1, cơ quan Công an huyện Đông Hưng kết hợp với lực lượng chức năng ập vào kiểm tra gia đình bà Ngô Thị Diện, ở thôn Kinh Lậu, xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng.

Đối tượng Đặng Văn Tuyền và Ngô Thị Nguyện (ảnh: Công an Thái Bình)
Đối tượng Đặng Văn Tuyền và Ngô Thị Nguyện (ảnh: Công an Thái Bình)

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Đặng Văn Tuyền (SN 1965), trú tại xã Đông Giang, huyện Đông Hưng và Ngô Thị Nguyện (SN 1974), trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng đang có hành vi mổ xẻ 5 cá thể lợn đã chết, bốc mùi hôi có tổng trọng lượng khoảng 200kg.

Tiếp tục kiểm tra tại nhà bếp, lực lượng chức năng phát hiện thêm 200kg thịt, 200kg xương mà chủ cơ sở lưu trữ trong 2 tủ bảo quản và 0,5 kg bột màu trắng (chưa rõ chất).

Số lợn chết, bốc mùi đang chuẩn bị được giết mổ
Số lợn chết, bốc mùi đang chuẩn bị được giết mổ

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thu mua số lợn trên ở các xã lân cận với giá rẻ sau đó đem về mổ lấy thịt và xương rồi đem đi tiêu thụ tại các chợ, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phía đoàn kiểm tra đã lập biên bản quản lý tang vật, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Đức Văn