Em trai hiến một phần gan: "Tôi sẵn sàng cho đi một phần cơ thể để cứu anh"
(Dân trí) - Không do dự, người em 29 tuổi hiến một phần gan cứu anh trai mắc ung thư trên nền xơ gan nặng. Đây là ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên thành công tại Bệnh viện Thống Nhất.
Ngày 8/9, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tổ chức buổi chia sẻ thông tin về ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống được thực hiện thành công tại bệnh viện, với sự phối hợp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ca ghép đầu tiên thành công
ThS.BS Nguyễn Khánh Vân, Trưởng khoa Ngoại gan mật, Bệnh viện Thống Nhất, cho biết bệnh nhân là N.N.Th. (50 tuổi), mắc ung thư gan trên nền xơ gan Child-Pugh C do viêm gan virus B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, người bệnh đã nhiều lần nhập viện vì các biến chứng nặng của xơ gan như cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.
Khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh được phát hiện có khối ung thư biểu mô tế bào gan kích thước khoảng 33 x 50mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa. Các bác sĩ xác định ghép gan là phương pháp điều trị phù hợp, mang lại cơ hội kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ca phẫu thuật với sự phối hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Người hiến gan là anh N.N.T. (29 tuổi), em trai ruột của người bệnh. Người hiến được giá chức năng gan, giải phẫu mạch máu - đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố miễn dịch theo quy trình nghiêm ngặt. Kết quả kiểm tra cho thấy người hiến đủ điều kiện hiến gan.
Ca ghép gan đầu tiên được thực hiện ngày 22/8, với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng ê-kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất.
Hai phòng mổ được tổ chức đồng thời. Một ê-kíp tiến hành lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, ê-kíp còn lại thực hiện cắt bỏ gan và chuẩn bị ghép gan cho người nhận. Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự phối hợp chính xác trong từng công đoạn, từ lấy và bảo quản mảnh ghép đến tái lập tuần hoàn, nối mạch máu và đường mật.

Ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên thành công tại Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Sau 8 giờ phẫu thuật, ca ghép kết thúc thuận lợi. Mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt, các chỉ số bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Người hiến và người nhận sau đó được chuyển đến khu vực hồi sức để tiếp tục theo dõi, chăm sóc theo quy trình sau ghép.
“Đến nay, tình trạng sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định. Người hiến gan đã xuất viện. Người nhận gan tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt. Các chỉ số huyết học và sinh hóa cải thiện rõ rệt và đang tiến dần về ngưỡng bình thường.
Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng mảnh ghép, nguy cơ thải ghép, nhiễm trùng, biến chứng mạch máu, đường mật và quá trình phục hồi của người hiến”, BS Vân nói.

Thành công của ca ghép gan đầu tiên thể hiện năng lực phối hợp của nhiều chuyên khoa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Đồng ý hiến một phần gan cho anh ruột mà không do dự
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N.N.T. (người hiến gan) cho biết hiện tại vết mổ thỉnh thoảng còn đau nhưng sức khỏe đang hồi phục rất tốt.
“Tôi là em trai ruột, lại là con út trong gia đình, được các anh chị yêu thương, hỗ trợ rất nhiều. Chỉ cần nghe tin anh bệnh, tôi sẵn sàng cho một phần cơ thể của mình để anh có cơ hội khỏe mạnh hơn. Quyết định này do tôi tự nguyện, và được cả gia đình thống nhất.
Sau ca mổ, tôi thấy vui vì bản thân tỉnh lại và đặc biệt là nghe tin anh cũng đã tỉnh, tôi mừng vì anh em tôi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch”, anh T. chia sẻ.

Anh N.N.T. (29 tuổi), em trai ruột của người bệnh (Ảnh: Thảo Phương).
Vợ anh Th chia sẻ chồng bị xơ gan khoảng 12 năm rồi, nhưng mới phát hiện ung thư gan vào tháng trước. Bác sĩ tư vấn chỉ còn một cách cuối cùng là ghép gan.
“Lúc đó trong nhà chỉ còn em trai là có khả năng hiến gan. Khi tôi vừa nói bây giờ muốn cứu anh thì chỉ còn cách ghép gan, hỏi em có đồng ý không, em trai đã đồng ý ngay, không hề nhíu mày hay suy nghĩ gì cả. Trời ơi, lúc đó tôi đã rơi nước mắt, thương em lắm.
Tất nhiên, sau đó tôi cũng bắt đầu suy nghĩ và cũng sợ. Lấy hơn một nửa lá gan của em để ghép cho anh, đây là cả một quá trình thử thách sức khỏe chứ không phải cứ vào bệnh viện là có thể lấy gan rồi ra về. May mắn các kết quả kiểm tra đều tương thích, ca phẫu thuật thành công.
Gia đình tôi rất biết ơn các y bác sĩ đã phẫu thuật cho em trai và chồng tôi. Điều tôi mong nhất bây giờ là chồng khỏe lại, em trai cũng khỏe mạnh, để hai anh em tiếp tục cuộc sống bình thường. Em trai đã trao đi một phần lá gan của mình để cứu anh. Với gia đình tôi, đó là tình cảm anh em không gì có thể đong đếm được”, vợ anh Th xúc động chia sẻ.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Thảo Phương).
Thành quả của quá trình chuyển giao kỹ thuật
PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết vào tháng 8/2024, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về chuyển giao kỹ thuật ghép gan.
Sau ký kết, các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong công tác đào tạo, hội chẩn, chuẩn hóa quy trình và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật.
Ghép gan là kỹ thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và quy trình nghiêm ngặt. Để xây dựng chương trình ghép gan, Bệnh viện Thống Nhất đã chuẩn bị toàn diện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình chuyên môn.
Bệnh viện Thống Nhất đã cử 45 cán bộ, nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa tham gia đào tạo, học tập và thực hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các chuyên khoa tham gia gồm Ngoại Gan - Mật - Tụy, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Huyết học - Truyền máu, các chuyên khoa lâm sàng, điều dưỡng và các khoa, phòng có liên quan.

Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về chuyển giao kỹ thuật ghép gan (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Song song với quá trình đào tạo, Bệnh viện Thống Nhất đã xây dựng và hoàn thiện Đề án ghép gan, trình thẩm định Bộ Y tế và được cấp phép thực hiện kỹ thuật ghép gan.
Bệnh viện đồng thời tổ chức mua sắm, bổ sung trang thiết bị kỹ thuật; chỉnh trang, nâng cấp ba phòng mổ tương đối hiện đại để phục vụ ghép gan; đầu tư, mua sắm các trang thiết bị về gây mê, hồi sức và theo dõi chuyên sâu.
“Việc thực hiện ca ghép gan đầu tiên là kết quả của một quá trình chuẩn bị lâu dài, từ xây dựng quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, hoàn thiện cơ sở vật chất đến phối hợp đa chuyên khoa”, PGS Quế nói.
Thông qua quá trình phối hợp, Bệnh viện Thống Nhất đã tích lũy được kinh nghiệm thực tế trong toàn bộ quá trình trước, trong và sau ghép. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo nhân lực, hoàn thiện chương trình, từng bước nâng cao năng lực và tính chủ động trong ghép gan.
“Thành công của ca ghép gan đầu tiên không phải là đích đến, mà là nền tảng để xây dựng một chương trình ghép gan bền vững và từng bước làm chủ kỹ thuật trong tương lai”, PGS Quế nhấn mạnh.

Ghép gan là kỹ thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
GS.TS.BS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay đơn vị đã chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Thống Nhất.
Chúng tôi muốn chia sẻ điều này để các đồng nghiệp Bệnh viện Thống Nhất thấy rằng, nếu có phương án tổ chức tốt và có khát khao, khát vọng vươn lên, trong một ngày rất gần, Bệnh viện Thống Nhất hoàn toàn có thể tự chủ kỹ thuật ghép gan. Trong tương lai, một bước tiến mới trong lĩnh vực ghép gan là hoàn toàn khả thi và rất tiềm năng đối với Bệnh viện Thống Nhất”, GS Song chia sẻ.
Mở thêm cơ hội cho nhiều người

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (Ảnh: Thảo Phương).
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất:
Thành công của ca ghép gan đầu tiên không chỉ là kết quả của một cuộc phẫu thuật, mà còn thể hiện năng lực phối hợp của nhiều chuyên khoa, sự hỗ trợ chuyên môn tận tình của bệnh viện tuyến trung ương và quyết tâm phát triển kỹ thuật cao của tập thể Bệnh viện Thống Nhất.
Ca ghép này đã mở thêm cơ hội điều trị cho những người bệnh gan giai đoạn cuối có chỉ định ghép tạng.
Đặc biệt, phía sau dấu mốc chuyên môn này là nghĩa tình sâu nặng của người em dành cho anh trai. Một phần lá gan được trao đi không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về tình thân, sự sẻ chia và giá trị của việc hiến mô, tạng cứu người.
Ca ghép gan đầu tiên đã mở ra một trang mới trong hoạt động ghép tạng của Bệnh viện Thống Nhất. Đây cũng là một trong những bước phấn đấu để bệnh viện trở thành một bệnh viện lão khoa chuyên sâu, toàn diện, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân trong khu vực.
Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để Bệnh viện Thống Nhất từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và làm chủ các kỹ thuật mới.










