Quảng Nam:

Bắt quả tang bò bị bơm nước đến mức không đứng dậy nổi

(Dân trí) - Sáng nay 23/1, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thành Nam - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam – cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 4 cơ sở có hành vi bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ, trong đó đáng chú ý có 1 con bò thân hình phình lớn đến mức không đứng dậy nổi do bị bơm nước.

Theo đó, vào chiều ngày 22/1, cán bộ của Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam bắt quả tang cơ sở giết mổ trâu, bò do ông Lê Ngọc Dũng (trú thôn Phong Thử, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) làm chủ, có hành vi bơm nước vào cơ thể bò trước khi giết mổ.

Một con bò bị bơm nước không đứng dậy được
Một con bò bị bơm nước không đứng dậy được

Chi cục thú y tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính 5,5 triệu đồng đối với cơ sở này.

Trước đó, ngày 19/1, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Nam cũng đã kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở giết mổ của các ông Văn Công Đoan (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), Phạm Dũng (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn), Lê Trung Bình (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) có hành vi bơm nước vào bò trước khi giết mổ.

Đoàn Thanh tra lập biên bản vi phạm đối với cơ sở giết mổ của ông Phạm Dũng. (Ảnh: T.H.P.)
Đoàn Thanh tra lập biên bản vi phạm đối với cơ sở giết mổ của ông Phạm Dũng. (Ảnh: T.H.P.)

Ông Nguyễn Thành Nam - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Nam - cho biết, các trường hợp sai phạm nêu trên đều đã bị Chi cục Thú y xử phạt 5,5 triệu đồng.

“Một điều bất cập là cơ sở bị phát hiện bơm nước vào 1 con bò cũng phạt 5,5 mà 10 con cũng bị phạt số tiền đó nên không có sức răng đe. Sắp tới sẽ kiến nghị tăng thêm mức phạt mỗi con bò bị bơm nước 5,5 triệu đồng”, ông Nam cho biết.

Đối với những con bò bị phát hiện bơm nước, Chi cục Thú y yêu cầu giữ bò lại để cho bò đi vệ sinh hết số nước bị bơm vào mới cho giết mổ.

Công Bính