Bắt giữ xe tải chở 1,6 tấn lợn từ vùng dịch không có giấy tờ kiểm dịch

(Dân trí) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải chở lợn không có giấy tờ kiểm dịch từ Ninh Bình vào Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngày 4/7, thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 20h ngày 3/7, lực lượng liên ngành tại chốt kiểm dịch động vật Thành Vân, huyện Thạch Thành đã phát hiện xe tải mang BKS 17C-037.84, chở 8 con lợn nái có trọng lượng 1,6 tấn.

Bắt giữ xe tải chở 1,6 tấn lợn từ vùng dịch không có giấy tờ kiểm dịch - 1
Xe tải chở 1,6 tấn lợn bị bắt giữ.

Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra, số lợn trên có biểu hiện ốm yếu, xuất phát từ vùng dịch, không có giấy tờ kiểm dịch vào địa bàn Thanh Hóa tiêu thụ. Thậm chí, lái xe có hành động cho xe vượt chốt.

Qua kiểm tra, số lợn này là của ông H.V.S. (SN 1976, ở xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Ông S. khai nhận mua số hàng trên tại Kim Sơn đưa vào huyện Hoằng Hóa tiêu thụ.

Bắt giữ xe tải chở 1,6 tấn lợn từ vùng dịch không có giấy tờ kiểm dịch - 2
Toàn bộ số lợn có biểu hiện ốm yếu, không có giấy tờ kiểm dịch.

Để qua mắt lực lượng chức năng, chủ hàng đã xuất phát từ xã Tân Thành đi đường vòng, tránh chốt kiểm dịch động vật trên quốc lộ 10 và Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn). Tuy nhiên, đến chốt kiểm dịch động vật Thành Vân thì bị bắt giữ.

Đoàn liên ngành đã xử phạt chủ hàng với số tiền 7 triệu đồng, đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

Bắt giữ xe tải chở 1,6 tấn lợn từ vùng dịch không có giấy tờ kiểm dịch - 3
Tiến hành tiêu hủy số lợn trên.

Duy Tuyên