An Giang:

Bắt giữ 2 thuyền máy chở gần 3 tấn lợn sống không rõ nguồn gốc

Minh Anh

(Dân trí) - Mới đây, ngành chức năng An Giang vừa bắt giữ 2 thuyền máy chở 33 con lợn không rõ nguồn gốc. Một đối tượng đã bỏ xuồng máy cùng số lợn để chạy thoát thân.

Chiều 4/9, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Quản lý thị trường vừa phối hợp với Trạm cảnh sát đường thủy Châu Đốc, Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 2 thuyền máy chở theo 33 con lợn không rõ nguồn gốc, với tổng trọng lượng gần 3 tấn.

Theo đó, tại khúc sông thuộc khu vực ấp Khánh Châu (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), cơ quan chức năng phát hiện một thuyền máy có dấu hiệu khả nghi nên phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền có vận chuyển 17 con lợn hơi sống, với tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn.

Bắt giữ 2 thuyền máy chở gần 3 tấn lợn sống không rõ nguồn gốc - 1

Một đối tượng đã bỏ thuyền máy và số lợn trên thuyền để chạy thoát thân

Tại thời điểm kiểm tra, ông Huỳnh Văn Thúc (SN 1992, trú tại ấp 2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) là người điều khiển thuyền máy không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp và chưa xác định được nguồn gốc xuất xứ của số lợn nói trên.

Ông Thúc khai nhận mình được một người lạ mặt, chạy thuyền máy vận chuyển 17 con heo hơi từ hướng Campuchia về xã Vĩnh Xương thuê vận chuyển tiếp từ xã Vĩnh Xương về khu vực ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.

Người thuê không có đưa cho ông giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa nói trên. Đến nơi nhận, người thuê sẽ liên hệ với ông để ông giao lại cho người đó, với tiền công là 300.000 đồng.

Cùng thời điểm trên, cũng tại khúc sông thuộc khu vực ấp Khánh Châu (xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú), Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Trạm cảnh sát đường thủy Châu Đốc phát hiện một thuyền máy vận chuyển 16 con lợn hơi còn sống với tổng trọng lượng gần 1,3 tấn. Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ chạy lên bờ, để lại phương tiện và hàng hóa.