Bắt con đỉa dài 9cm ra khỏi thực quản

Ngày 25/7, BS Hoàng Thị Lan Hương, phó khoa nội soi Bệnh viện TƯ Huế, cho biết chiều 24/7 khoa đã lấy một con đỉa còn sống (dài khoảng 9cm) từ thực quản bệnh nhân bằng phương pháp nội soi.

 

Con đỉa còn sống sau khi gắp ra khỏi thực quản - Ảnh bệnh viện cung cấp

Con đỉa còn sống sau khi gắp ra khỏi thực quản - Ảnh bệnh viện cung cấp

 

Trước đó, ngày 22/7, bệnh nhân H.V.B., 31 tuổi, quê ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng họng bị ngứa, ho ra máu, khó thở. Ông B. cho biết 20 ngày trước, ông đi bắt cua ở vùng nước có nhiều đỉa, vì dùng cả hai tay để bắt cua nên ông B. ngậm đèn pin trên miệng để soi. Sau đó về nhà, ông B. thấy cổ bị ngứa, ho có máu. Nghi bị đỉa chui vào họng, ông B. soi gương và sợ hãi khi thấy con đỉa bám trong mũi của mình.

 

Ông B. ngại đi bệnh viện nên ngậm tỏi nhưng con đỉa không chui ra mà vẫn bám trong thực quản. Hơn 10 ngày sau, ông B. đi khám ở Bệnh viện Hướng Hóa, tiếp đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nhưng cả hai bệnh viện này cũng không xử lý được nên chuyển tiếp lên Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện sức khỏe ông B. đã bình phục.

 

Theo Xuân Hồng

Tuổi trẻ