Bác sĩ Việt - Mỹ cứu bàn tay bé gái 1 tuổi mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Không chỉ có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh, phải sống tại mái ấm tình thương, bé gái 1 tuổi còn cụt chân trái, bàn tay không thể cầm nắm sinh hoạt như trẻ em bình thường.

Ngày 3/11, thông tin với phóng viên Dân trí, ThS.BS Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TPHCM (Bệnh viện 1A) cho biết, đơn vị vừa kết hợp cùng một tổ chức nước ngoài thực hiện ca phẫu thuật tạo hình bàn tay cho một trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh thương tâm.

Bệnh nhi là bé G.B.L. (SN 2022), mồ côi cha mẹ khi mới lọt lòng, được chuyển đến mái ấm Hoa Hồng (quận 12) sinh sống từ đó đến nay. Không những vậy, bé còn mang đa dị tật bẩm sinh phức tạp, không có bàn tay trái, cụt chân trái, biến dạng bàn tay phải.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu bàn tay bé gái 1 tuổi mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng - 1

Dị tật dính ngón tay khiến bé gái không thể cầm nắm (Ảnh: BV).

Khiếm khuyết trên khiến bệnh nhi không thể cầm nắm, sinh hoạt như trẻ em bình thường. Nếu không được can thiệp, khi lớn lên, bé cũng gặp bất tiện trong việc học viết chữ và các sinh hoạt khác.

Sau khi nắm thông tin hoàn cảnh, chương trình phẫu thuật miễn phí do Bệnh viện 1A phối hợp cùng tổ chức Surgicorps International (Hoa Kỳ) đã lựa chọn bé L. để điều trị, nhằm trả lại hình hài và chức năng bàn tay phải cho bệnh nhi.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Phúc, khoa Phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện 1A cho biết, L. vào viện ngày 29/10 trong tình trạng có dị tật bẩm sinh biến dạng bàn tay chưa điều trị, tay phải chỉ còn 4 ngón và dính các ngón 1, 2.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu bàn tay bé gái 1 tuổi mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng - 2

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tạo hình lại bàn tay cho bệnh nhi (Ảnh: BV).

Ngày 1/11, ca phẫu thuật tạo hình tật dính ngón cho bé được tiến hành. Quá trình thực hiện, ekip bác sĩ Việt - Mỹ đã garo cánh tay phải cho bệnh nhi, sau đó rạch da tạo hình tách ngón, xoay vạt da tại chỗ và khâu đóng vết mổ.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, giúp ngón tay cái của bé được tách rời khỏi ngón trỏ. Dự kiến sắp tới, bé sẽ tiếp tục thực hiện các ca mổ xử lý tình trạng bất thường ở những vị trí khác.

Bác sĩ Việt - Mỹ cứu bàn tay bé gái 1 tuổi mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng - 3

Bé L. sau ca mổ tạo hình đầu tiên (Ảnh: BV).

Bác sĩ Phan Thị Thùy Dương, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, phụ trách hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài của Bệnh viện 1A cho biết, đơn vị bắt đầu phối hợp với tổ chức này từ năm 2018.

Vào ngày 29/10 vừa qua, chương trình đã bắt đầu khám hơn 130 bệnh nhân và phẫu thuật miễn phí cho hơn 80 trường hợp có di chứng sẹo bỏng, khe hở môi, chẻ vòm, dị tật tứ chi. Hoạt động này diễn ra xuyên suốt trong một tuần (từ 29/10 đến 6/11).

Tính từ khi thực hiện, đã có hơn 300 ca phẫu thuật tìm lại cuộc đời cho các bệnh nhân được hai đơn vị thực hiện.

Ngoài chương trình trên, Bệnh viện 1A cũng tiến hành các hoạt động khám, chữa bệnh kết hợp cùng các tổ chức quốc tế khác, với mong muốn chia sẻ trách nhiệm, chăm sóc các đối tượng khó khăn trong xã hội, đem đến cho mọi người một tương lai tươi đẹp hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo, những dị tật ở tay chân như dính ngón, không đầy đủ chi có thể tầm soát được khi còn trong giai đoạn mang thai. Do đó, thai phụ nên chú ý thăm khám định kỳ đầy đủ để sớm phát hiện các bất thường và được can thiệp kịp thời, phù hợp.