Bác sĩ trực tiếp cứu chữa nạn nhân ngất xỉu ở BigC nói gì?

Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu (Bệnh viện 198, người trực tiếp cứu chữa cho các bệnh nhân ngất đưa đến từ Siêu thị BigC The Garden) cho biết, các bệnh nhân bị ngất do hít phải khí Cacbon monoxide (CO) từ khí thải của ô tô, xe máy. Người hít phải khí này sẽ có hiện tượng chóng mặt, ngất xỉu.

Nhiều khách hàng và nhân viên siêu thị Big C The Garden được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhiều khách hàng và nhân viên siêu thị Big C The Garden được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

“Cách sơ cứu ban đầu là lấy bớt quần áo, tạo khoảng không khí thông thoáng đường thở, tránh ngạt và ngăn ngừa tiếp xúc với khí đó. Sau đó, đưa ngay nạn nhân tới các trung tâm y tế có đủ điều kiện kỹ thuật để cấp cứu. Sau khi cơ thể đào thải hết ra ngoài và cơ thể ổn định sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe hay để lại di chứng gì sau này”, bác sĩ Hiếu nói.

Theo bác sĩ Hiếu, ngay khi tiếp nhận các trường hợp ngạt khí từ BigC vào khoa cấp cứu của bệnh viện, các nạn nhân đều được cho thở oxy và dùng các biện pháp đào thải chất độc ra ngoài.

Sau khi được cấp cứu tình hình sức khỏe đều tiến triển tốt. Đến 23h ngày 14/3, có 9/20 trường hợp ngất xỉu đã được xuất viện. 11 trường hợp còn lại đã được cho xuất viện vào sáng 15/3.

Sáng 15/3, ghi nhận tại Siêu thị BigC The Garden, siêu thị đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng lượng khách không đông dù vào cuối tuần, siêu thị cũng không hề có cảnh báo gì đến khách hàng về sự cố ngày 14/3. Tuy nhiên, phía dưới hầm gửi xe của siêu thị có rất ít xe máy, bầu không khí bên trong ngột ngạt khó thở.

Trước đó, nữ sinh tên Khánh (21 tuổi, quê Nam Định, đang là sinh viên ở Hà Nội) cho biết, chiều 14/3, cô cùng một vài người bạn nữa đến xem buổi ra mắt của một nam diễn viên Hàn Quốc tại trung tâm thương mại The Garden. Khi kết thúc chương trình, Khánh cùng một bạn vào Siêu thị BigC The Garden phía dưới để mua đồ ăn. “Vừa tới nơi mua bánh em và bạn cảm thấy chóng mặt, khó thở sau đó ngã xuống nền nhà và được mọi người đưa ra ngoài sơ cứu. Sau đó em cùng bạn về nhà”, Khánh kể.

Theo Khánh, thời điểm đó, nhiều người hoảng hốt, hô hoán có người ngất, rồi nhân viên của siêu thị mang khẩu trang ra phát cho khách hàng và dìu những người ngất đi cấp cứu.

Theo Thanh Hà – Ngọc Mai

Tiền phong