"Bác sĩ tiktok" Hồ Phi Nhạn hành nghề "chui", bị phạt 94,5 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Cơ sở thẩm mỹ của "bác sĩ tiktok" Hồ Phi Nhạn bị phát hiện hàng loạt sai phạm về khám chữa bệnh, kinh doanh hàng hóa, quảng cáo, nên bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và xử phạt 94,5 triệu đồng.

Thông tin trên được Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết vào trưa 26/4, khi công khai danh sách xử phạt vi phạm hành chính bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 21/4 đến ngày 25/4.

Theo đó, bác sĩ Hồ Phi Nhạn (chủ thẩm mỹ viện Natural, số 658 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10) bị cơ quan chức năng phát hiện 3 sai phạm, bao gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; kinh doanh nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (như thuốc, dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, gạc y tế... với tổng giá trị lô hàng gần 14 triệu đồng); quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép.

Bác sĩ tiktok Hồ Phi Nhạn hành nghề chui, bị phạt 94,5 triệu đồng - 1

Thẩm mỹ viện Natural, quận 10, TPHCM (Ảnh: HL).

Với các sai phạm trên, bác sĩ Hồ Phi Nhạn bị phạt 94,5 triệu đồng, đình chỉ hoạt động thẩm mỹ viện Natural 18 tháng, tịch thu tang vật vi phạm, buộc nộp lại 2,5 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp, đồng thời buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.

Trước đó, phóng viên Dân trí nhận phản ánh từ một nữ bệnh nhân tên N. (31 tuổi, quê Tây Ninh) thấy tài khoản tên "bác sĩ Hồ Phi Nhạn" thường xuyên đăng tải các clip sửa mũi với lời quảng cáo thay đổi diện mạo hấp dẫn, nên đã đến thẩm mỹ viện Natural (nơi làm việc của "bác sĩ tiktok") để làm đẹp vào tháng 2.

Tại đây qua tư vấn, chị N. chấp nhận để bác sĩ Nhạn nâng mũi cấu trúc và đặt sụn mũi, làm trụ mũi với giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên đến khi thực hiện, cô lại được chuyển đến một bệnh viện thẩm mỹ khác trên địa bàn quận 10 để sửa mũi.

Khoảng 3 tuần sau, chị N. quay trở lại gặp bác sĩ Nhạn tái khám trong tình trạng 2 bên cánh mũi lõm vào, đầu mũi co rút nặng. Cô gái được tiêm chất làm đầy (filler) vào mũi, nhưng sau đó mũi không cải thiện mà tiếp tục biến dạng nặng nề.

Bác sĩ tiktok Hồ Phi Nhạn hành nghề chui, bị phạt 94,5 triệu đồng - 2

Bác sĩ Hồ Phi Nhạn thường xuyên đăng tải hình ảnh phẫu thuật nâng mũi trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Tại Bệnh viện Trưng Vương, các bác sĩ khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ xác định, sau nhiều can thiệp như tiêm filler, cấy trung bì, mũi bệnh nhân bị tắc mạch, hoại tử nặng, phải theo dõi và điều trị biến chứng lâu dài.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc từ phóng viên, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phối hợp cùng công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra thẩm mỹ viện Natural ông Hồ Phi Nhạn làm chủ, phát hiện nơi này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề thẩm mỹ và quảng cáo trên web.

Trong danh sách xử phạt lần này còn có hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ khác, như Lê Vân Spa (288/9 Nguyễn Duy Dương, phường 4, quận 10) và thẩm mỹ viện 1A Plus (535 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 10), với các sai phạm về cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép, khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, quảng cáo trái phép. Hai cơ sở này đều bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Bốn kỹ thuật viên Nguyễn Thị Trang, Tô Nguyễn Thái Vy, Đào Đức Minh, Nguyễn Thế Thiện (tại phòng khám da liễu Vũ Lâm Minh, số 54B + 54C, Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận) bị xác định khám chữa bệnh mà không có chứng chỉ hành nghề, phạt hơn 35 triệu đồng/người.

Bác sĩ tiktok Hồ Phi Nhạn hành nghề chui, bị phạt 94,5 triệu đồng - 3

Thanh tra Sở Y tế TPHCM đột kích một cơ sở điều trị "siêu giảm béo" ngày 28/3 (Ảnh: SYT).

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ My ở cơ sở này là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật nhưng không có mặt tại cơ sở trong thời gian quy định, nên bị phạt 7,5 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Còn Võ Âu Phi Yến, bác sĩ đa khoa của cơ sở bị phát hiện khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chứng chỉ hành nghề, bị phạt 35 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng.

Riêng phòng khám da liễu Vũ Lâm Minh (cơ sở điều trị "siêu giảm béo" mà báo chí phản ánh trước đó) bị phạt đến 193 triệu đồng vì các lỗi: Không đảm bảo đủ điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; quảng cáo trái quy định.

Ngoài phạt tiền, phòng khám da liễu Vũ Lâm Minh còn bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng, tước chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn 3 tháng và buộc tháo gỡ các quảng cáo sai phạm.