Đồng Nai:

Bác sĩ thuyết phục gia đình phẫu thuật cứu sống bé mắc bệnh hiếm gặp

(Dân trí) - Bé C nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, ói dịch, 4 ngày không ăn được. Trước căn bệnh hiếm gặp, các bác sĩ đã phải gặp trực tiếp cha của bé C. để thuyết phục gia đình đồng ý tiến hành phẫu thuật cho bé.

Bé C. đang được các bác sĩ theo dõi sau phẫu
thuật
Bé C. đang được các bác sĩ theo dõi sau phẫu thuật    

Ngày 27/3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho bé C.T.B.C (6 ngày tuổi) mắc chứng tắc tá tràng hiếm gặp ở trẻ sơ sinh.       

Trước đó, bé C. được sinh ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán (huyện Định Quán) khi mới 34 tuần tuổi. Vào ngày 25/3, bé C. nhập viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, cân nặng yếu (chỉ 1,4kg), ói dịch trong, 4 ngày không ăn được, không đi cầu được... Theo chuẩn đoán ban đầu, bé bị tắc tá tràng D4 rất hiếm gặp (tỉ lệ 1/ 40.000 bé sơ sinh), nếu không phẫu thuật kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột bị tắc cho bé. Tuy nhiên, khi thông báo cho người nhà của bé C. thì cha của bé là ông Chương Văn K. (dân tộc Dao, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lại không đồng ý vì gia đình nghèo, bé lại quá yếu phải nuôi bệnh lâu dài, gia đình không đủ điều kiện. Các bác sĩ đã phải gặp mặt trực tiếp thuyết phục nhiều lần thì gia đình mới đồng ý.

Vào lúc 14h30 ngày 26/3, bé C. được đưa vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ đoạn ruột bị tắc và nối thông với đoạn ruột bên dưới. Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật đã thành công. Đến sáng 27/3, tình trạng của bé C. đã tương đối ổn định, bụng không trướng, không sốt, các thông số huyến áp, hơi thở đã bình thường.

Theo bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khó khăn hiện nay là gia đình bé C quá khó khăn nên chưa có điều kiện đặt đường truyền trung tâm vì tiên lượng phải nuôi bé lâu, chi phí đặt ống khá cao. Hiện bệnh viện đang kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho cho trường hợp này.

Vĩnh Thủy