Bác sĩ tá hỏa vì hàng trăm con rận mu, trứng rận trên mi mắt bệnh nhân

Hà An

(Dân trí) - Nam bệnh nhân đến khám vì ngứa mắt, điều trị mãi không khỏi. Bác sĩ tá hóa khi phát hiện hàng trăm ký sinh trùng và trứng ký sinh trên mi mắt bệnh nhân.

Tình trạng ngứa mắt có thể do nhiều nguyên nhân như viêm bờ mi, ký sinh trùng, nấm, viêm kết mạc dị ứng. Tuy nhiên, ngứa mắt do ký sinh trùng rận mu rất hiếm.

Người đàn ông 55 tuổi (Hà Giang) đã rơi vào tình huống hy hữu này. Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương khám với lý do ngứa mắt nhiều. Trước đó, bệnh nhân đã khám và nhỏ thuốc tại một số bệnh viện gần nhà nhưng không khỏi.

Bác sĩ tá hỏa vì hàng trăm con rận mu, trứng rận trên mi mắt bệnh nhân - 1

Bác sĩ đã lấy ra gần 100 con rận mu trên mi mắt bệnh nhân.

Khi kiểm tra mắt của bệnh nhân dưới kính hiển vi, bác sĩ tá hỏa vì có hàng trăm ký sinh trùng và trứng ký sinh trên mi mắt bệnh nhân. Bệnh nhân được gây tê tại chỗ. Bác sĩ đã gắp ra gần 100 ký sinh trùng rận mu và hơn 100 trứng ký sinh.

Bệnh nhân cho biết gia đình có nuôi gia cầm và gia súc phía dưới sàn nhà. Đây có thể đó là nguyên nhân khiến ông bị nhiễm ký sinh trùng rận mu trên mắt.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên vệ sinh sạch sẽ cơ thể và nhà ở vì ký sinh trùng có thể sinh sống và trú ngụ ở mọi nơi, có thể sống ký sinh trên cơ thể con người.

Rận mu là loại côn trùng ký sinh hay còn gọi là rận lông mu, rận cua, chấy cua, rận bẹn. Nó là một loài rận thuộc côn trùng hút máu không có cánh, sống và sinh sản ở vùng da lông mu, vùng sinh dục nhất là ở nam giới. Ngoài ra rận mu có thể được tìm thấy ở lông mày, lông mi, râu, ria mép, ngực, nách…, rất ít gặp ở tóc.

Khi ký sinh trên cơ thể con người, rận mu là tác nhân gây ra bệnh rận mu hay rận lông mu gây ra triệu chứng ngứa ngáy ở những vùng nhạy cảm. Những người có bệnh rận mu thường đi khám vì ngứa hoặc vì họ nhận thấy rận hoặc trứng trên lông mu của mình.