Bác sĩ phát sợ với "xu hướng" thẩm mỹ để lại di chứng cả đời của chị em

(Dân trí) - Hình ảnh bệnh nhân vào viện sau biến chứng làm đẹp tiêm filler, laser với những đôi môi căng phồng hoại tử, lòi chỉ sau nhấn mí, tụ máu sưng viêm mông... trở nên quá quen thuộc, phổ biến tại các bệnh viện.

Xử lý tai biến do thẩm mỹ: Như cơm bữa

Chia sẻ tại Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 19 - 20/7 tại Quy Nhơn (Bình Định), TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ gặp quá nhiều các ca tai biến do thẩm mỹ, phát sợ với "xu hướng" làm đẹp khá tiêu cực của chị em do không tìm hiểu kỹ, thực hiện tại những nơi không đảm bảo an toàn.

Bác sĩ phát sợ với xu hướng thẩm mỹ để lại di chứng cả đời của chị em - 1

"Chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các ca tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler, sau tia laser. Mới đây nhất là cô gái vào viện với u cục sưng tấy, hoại tử ở mông sau tiêm filler. Rồi cô gái với cặp môi sưng về; tai biến sẹo dọc cánh tay vì thu gọn bắp tay...", TS Hào cho biết.

Đáng nói, những ca tai biến này, không phải cứ vào viện là có thể sửa chữa. "Nhiều ca, sửa chữa chỉ ở mức độ nào đó, còn di chứng để lại suốt đời", TS Hào cảnh báo.

Tương tự, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp tai biến sau thẩm mỹ.

Bác sĩ phát sợ với xu hướng thẩm mỹ để lại di chứng cả đời của chị em - 2

PGS Nguyễn Văn Thường cho biết, ngày nào viện cũng tiếp nhận trường hợp tai biến do làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện.

"Hầu như ngày nào Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận và xử lý cho những nạn nhân từ những cơ sở spa hay thẩm mỹ thậm chí cả những trường hợp làm đẹp ở nước ngoài nhưng về nước thì bị biến chứng rất nặng nề.

Nhiều trường hợp sau khi thực hiện các thủ thuật như tiêm chất làm đầy (filler) bị tai biến tại các vùng trên khuôn mặt, gây tắc mạch khiến bệnh nhân bị sưng môi, tắc mạch gây hoại tử vùng mũi, tắc mạch và tổn thương vùng mũi – mắt..., đau nhức, mưng mủ và phải đến Bệnh viện để can thiệp. Một số người đi cắt bao quy đầu ở phòng khám tư bị tai biến cũng tìm đến Bệnh viện để khắc phục lại hậu quả...", PGS Thường cho biết.

Trong khi đó, việc sửa chữa những biến chứng sau làm đẹp không hề đơn giản, nhiều trường hợp không thể trả về trạng thái ban đầu.

Mới nhất, cô gái trẻ vào Bệnh viện Da liễu Trung ương sau tiêm filler tại một cơ sở spa để tạo hình mũi và môi. Thế nhưng sau tiêm, bệnh nhân bị sưng môi, giảm thị lực mắt trái và đau nửa đầu. Lúc này bệnh nhân mới đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ. 

Theo TS Hào, những ca tai biến sau thẩm mỹ liên tục tiếp nhận cảnh báo một "xu hướng" thẩm mỹ thiếu an toàn. Trong đó, nạn nhân chủ yếu là những người trẻ tuổi, không tìm hiểu kỹ tại các cơ sở thẩm mỹ mình làm có đủ điều kiện, được cấp phép không.

Trong khi đó, các cơ sở này quảng cáo qua kênh mạng xã hội rất mạnh. Thậm chí, họ còn tổ chức những khoá học về tiêm filler, nhấn mí... dù không được đào tạo bài bản.

Theo PGS Thường, hiện nay, những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, hoặc ít xâm lấn được người tiêu dùng lựa chọn để làm đẹp. Ưu điểm của những phương pháp này chủ yếu là có hiệu quả ngay, an toàn; thời gian thực hiện nhanh chóng; không để lại sẹo; không cần nghỉ dưỡng như các phương pháp thẩm mỹ xâm lấn, phẫu thuật thẩm mỹ truyền thống. Tuy nhiên, khách hàng nên cân nhắc chỉ đồng ý sử dụng  những dịch vụ làm đẹp này khi có các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo và được cấp phép thực hiện để hạn chế những tai biến có thể xảy ra.

Tại Việt Nam ước tính cả nước có đến hàng chục nghìn spa và hàng nghìn thẩm mỹ viện trên toàn quốc. Điều đáng lo ngại, ở những cơ sở làm đẹp đơn thuần không đủ bảo đảm các tiêu chuẩn: diện tích, ánh sáng, điều kiện vô khuẩn, không đủ phương tiện y tế cần có… nên dễ gây biến chứng. 

TS Hào cũng chỉ ra thực trạng nở rộ "như nấm sau mưa" của nhiều cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp. Để làm đẹp an toàn, người dân nên đến các cơ sở y tế nhà nước, tư nhân nhưng phải là những cơ sở y tế được cấp phép, bác sĩ được đào tạo, hiểu sâu sắc về thẩm mỹ mới có thể làm đẹp an toàn, giảm thấp nhất nguy cơ biến chứng.

Cập nhật nhiều kỹ thuật mới làm đẹp an toàn

PGS Thường cho biết, mỗi năm có khoảng 25.000-30.000 lượt người đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để khám, tư vấn, điều trị da bệnh lý (trứng cá, sẹo lõm, sẹo lồi, rám má, tàn nhang, bạch biến, viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, trứng cá đỏ, giãn mạch, lão hóa da, rụng tóc, tăng tiết mồ hôi…, điều trị tổn thương do tác dụng phụ của tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không đảm bảo...) và chăm sóc da chuyên sâu (nâng cơ, trẻ hóa da, chăm sóc da bị lão hóa, sạm, nám nám, tàn nhang, rạn da, giảm mỡ vùng đùi, bụng, tay, vai, thon gọn vùng mặt, bụng...); điều trị tăng tiết mồ hôi nách...

Đặc biệt tại hội nghị lần này, với sự tham gia của gần 1000 chuyên gia, có sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế đến Mỹ, Hàn Quốc... các bác sĩ Việt Nam có nhiều cơ hội cập nhật các kỹ thuật mới trong làm đẹp.

Bác sĩ phát sợ với xu hướng thẩm mỹ để lại di chứng cả đời của chị em - 3

Tại hội nghị các chuyên gia về da liễu và thẩm mỹ của Việt Nam và quốc tế sẽ trình diễn các kỹ thuật trẻ hóa da bằng chỉ; giảm mỡ bằng kỹ thuật tiêm tại chỗ... đồng thời chia sẻ các quan niệm mới về rám má, lão hóa da, bệnh da do ánh sáng, mụn trứng cá; xu hướng mới trong thẩm mỹ nội khoa; các liệu pháp ánh sáng trong điều trị thẩm mỹ da. Cùng đó những cảnh báo về tai biến trong thẩm mỹ nội khoa, nguyên tắc an toàn trong tiêm chất làm đầy; những vấn đề cần lưu ý khi xóa xăm... cũng được các chuyên gia đầu ngành lưu ý đầy đủ và chính xác.Tia cực tim gây lão hoá da.

Các chủ đề được đề cập đến trong Hội nghị bao gồm: Thẩm mỹ nội khoa; Microblome (hệ vi sinh vật trên da) và mụn trứng cá; Sẹo xấu; Rối loạn sắc tố; Lão hóa da; Phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là các kỹ thuật trẻ hóa da bằng chỉ; giảm mỡ bằng kỹ thuật tiêm vi điểm tại chỗ; tiêm botulinum toxin type A... 

"Mục tiêu lớn nhất của hội nghi là tập hợp nhiều kiến thức, kĩ thuật mới để chống lão hoá, làm đẹp cho chị em phụ nữ. Các chuyên gia quốc tế đánh giá cao những dịch vụ, kỹ thuật làm đẹp của Việt Nam tiệm cận thế giới", PGS Thường cho biết.

PGS Thường cho biết thêm, mỗi ngày tại Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận từ 50-100 người nước ngoài từ châu Á, châu Âu, châu Phi đến làm đẹp. Thương hiệu Bệnh viện Da liễu Trung ương được khách hàng nước ngoài biết tới bởi đây là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng Châu Á.

"Nhiều người kết hợp sang Việt Nam du lịch - làm đẹp; đi công tác - làm đẹp. Tôi cho rằng Việt Nam thu hút được người nước ngoài đến làm đẹp là do các kỹ thuật làm đẹp tiệm cận các nước tiên tiến trên thế giới, an toàn, giá cả phải chăng", PGS Thường cho biết.

"Dịch vụ khám chữa bệnh nói chung, làm đẹp nói riêng tại nhiều cơ sở tuyến trung ương tương đương các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan... nhưng chi phí hợp lý. Cùng một dịch vụ, nếu ra nước ngoài điều trị, làm đẹp chi phí sẽ gấp 10 đến 20 lần, thậm chí 30 lần so với tại Việt Nam", PGS Thường nói.

Hồng Hải