TPHCM:

Bác sĩ lĩnh vực Dự phòng sẽ tham gia khám chữa bệnh

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM sẽ cho phép bác sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực Y tế Dự phòng tham gia vào công tác khám chữa bệnh. “Phải tạo điều kiện cho Y tế Dự phòng tăng thu nhập đồng thời truyền đạt kiến thức phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.”

Nội dụng trên được GS.TS. Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố cho biết (ngày 16/5) tại buổi làm việc với Hội đồng Nhân dân thành phố về vấn đề năng lực khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến cơ sở.

Hiện, lĩnh vực Y tế Dự phòng của thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức, xét trong mối tương quan với lĩnh vực điều trị đời sống của các bác sĩ dự phòng gặp nhiều khó khăn do quy định không được tham gia khám chữa bệnh. Chính vì thế, lĩnh vực dự phòng không thu hút được nhân lực. Theo phân tích của TS.BS. Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế Công cộng thành phố thì đến cuối năm 2012 số lượng bác sĩ dự phòng chiếm chưa tới 12% trong tổng số nhân lực toàn ngành. Trong khi đó, nhân lực của y tế dự phòng phải đạt từ 25% đến 30% toàn ngành thì mới thực hiện tốt được công tác phòng bệnh.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
"Phòng bệnh hơn chữa bệnh"

Để giải quyết tình trạng khó khăn thực tế, thu hút nhân sự cho Y tế Dự phòng Sở Y tế thành phố đã có kiến nghị lên UBND thành phố và Bộ Y tế cho phép bác sĩ lĩnh vực Dự phòng tham gia khám chữa bệnh. Theo GS. Nguyễn Tấn Bỉnh đây là giải pháp tạo điều kiện cho những người hoạt động trong lĩnh vực Y tế Dự phòng có thu nhập thêm, vừa thực hiện dự phòng vừa khám chữa bệnh, tăng cường truyền đạt kiến thức phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, GS. Tấn Bỉnh cho biết: “Là thành phố đông dân, số người nhập cư lớn, trước tình hình nhiều dịch bệnh mới nổi công tác phòng chống còn hạn chế vì thiếu cơ sở vật chất, khó khăn về nhân lực, tuy nhiên về cơ bản ngành Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ.” GS. Tấn Bỉnh đề nghị thành phố tăng phụ cấp cho Y tế Dự phòng.

Song, theo ý kiến của một số chuyên gia Y tế, tình trạng nhiều dịch bệnh hoành hành trong thời gian qua, trách nhiệm chính thuộc về lĩnh vực dự phòng. Những yếu kém của Y tế Dự phòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây lan, bùng phát để lại gánh nặng cho lĩnh vực điều trị. Với đội ngũ nhân sự thiếu hụt, nay lại đảm nhiệm thêm công tác khám chữa bệnh sẽ khó tránh khỏi sự lơ là trong công việc chính “phòng bệnh”.

Vân Sơn