Ba điều ước của phái đẹp

Là một phụ nữ bình thường, bất cứ ai cũng mong muốn có được 3 điều ước: Điều ước thứ nhất là một sức khỏe dồi dào. Điều ước thứ hai là được xinh đẹp. Và điều ước thứ ba là được hạnh phúc trong đời sống gia đình, chồng vợ.

Ba điều ước của phái đẹp
Phụ nữ luôn ao ước có sức khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc!
 
Một sức khỏe dồi dào thật sự là rất cần thiết và quan trọng. Có sức khỏe chúng ta mới có thể lao động, làm việc tốt và mới có thể làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ và chăm sóc tốt cho bản thân cũng như những người mình yêu quí.
 
Được xinh đẹp được hiểu theo từng quan điểm của mỗi người và tùy thuộc vào cách nhìn cũng như sự cảm nhận của từng đối tượng cụ thể. Nhưng nhìn chung vẻ xinh đẹp thể hiện ở sắc vóc, dáng vẻ, màu da cũng như khí chất và sự linh hoạt.

Hạnh phúc để nói lên rằng đời sống tình cảm, sinh lý được trọn vẹn và thõa mãn. Hòa hợp trong quan hệ vợ chồng, trong đời sống tình dục là một trong những điều then chốt để giữ mái ấm gia đình và duy trì cho cuộc hôn nhân bền vững.

Ba điều ước đó được chi phối, điều chỉnh bởi não bộ - tuyến yên - buồng trứng. Hàng phút, hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng và hàng năm, vỏ não sẽ tác động lên vùng dưới đồi và tuyến yên tiết ra những nội tiết tố tăng trưởng, ra lệnh cho buồng trứng sản sinh nội tiết tố sinh dục. Ngoài tác dụng tạo nên các tính chất đặc trưng của nữ giới và duy trì nòi giống, các nội tiết tố sinh dục này còn tạo nên các hoạt chất giúp ăn ngon miệng, khí chất vui vẻ và sự linh hoạt của phái nữ.

Khi ta còn trẻ, trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng hoạt động nhịp nhàng, hòa hợp, mọi việc đều ổn định, bình thường. Nhưng từ tuổi 35, guồng máy bắt đầu có những phối hợp không ăn ý và không đồng bộ gây nên tình trạng rối loạn nội tiết. Sau 40 tuổi, rồi 50 tuổi, và càng về sau nữa thì những bất ổn này mỗi lúc một tăng dần. Hậu quả là:

Sức khỏe bị suy sụp, biểu hiện bằng nhiều rối loạn: rối loạn vận mạch như hồi hộp, đánh trống ngực, vã mồ hôi…, rối loạn thần kinh như mất ngủ, lo lắng, dễ cáu gắt, dễ buồn bã, xúc động và trầm cảm…, rối loạn chuyển hóa canxi dễ gây loãng xương và gãy xương…, tiểu đường do rối loạn chuyển hóa đường và mỡ. Rối loạn tuần hoàn não gây giảm trí nhớ, rồi bệnh lú lẫn Alzheimer, phải sống phụ thuộc vào người khác... Ngoài ra, sự thiếu hụt nội tiết tố còn gây nên bệnh tim mạch làm tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

Những “trục trặc” này còn ảnh hưởng lớn đến nhan sắc của phụ nữ: làn da mịn màng, tươi tắn ngày nào giờ bắt đầu khô nhăn, xuất hiện nhiều những đốm lão hóa da ở mặt, những vết chân chim… Dáng vóc không còn thẳng mà lưng bắt đầu còng xuống, mỡ tích tụ ngày càng nhiều ở bụng, eo và đùi… Sự linh hoạt mất đi còn lại dáng dấp chậm chạp, lơ đãng của tuổi xế chiều..

Ngoài sức khỏe, sắc vóc bị ảnh hưởng thì sinh lý nữ cũng bị tác động không kém phần trầm trọng. Người phụ nữ lúc đầu nhận thấy không thích chăm sóc bản thân, giảm sự háo hức, chờ đợi hay mong muốn sinh hoạt vợ chồng, khó đạt khoái cảm và cảm thấy đau rát do khô hạn. Dần dân, chị em sẽ không thể sinh hoạt được do lo sợ bị đau rát, biểu hiện sợ sệt và trốn tránh quan hệ vợ chồng… Đó cũng là nguyên nhân gây sóng gió làm gia đình tan rã…

Ba điều ước coi như sụp đổ, phá sản…Và 20 hoặc 30 năm kế tiếp đến, cuộc sống trở nên kém chất lượng với rất nhiều bệnh tật, ốm đau, không hạnh phúc kéo dài…
 
Ba điều ước của phái đẹp
Thảo dược quý Lepidium Meyenii (có trong sâm Angela) cung cấp dinh dưỡng giúp não bộ-tuyến yên-buồng trứng duy trì tốt các hoạt động, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ
 
Tại Hội nghị Mãn kinh 2011 (tổ chức tại Roma, Italia), các nhà khoa học đã khuyến cáo tiếp tục sử dụng nội tiết tố nữ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, tuy nhiên cần được chỉ định và theo dõi chặt chẽ bởi các chuyên gia y tế.
 
Các nhà khoa học cũng khuyên phái đẹp tuổi trung niên cần nâng cao chất lượng cuộc sống bằng lối sống năng động, tích cực vận động rèn luyện và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế sử dụng đường và mỡ… Sử dụng thảo dược từ thiên nhiên để hỗ trợ não bộ, tuyến yên, buồng trứng duy trì tốt các hoạt động cũng là một khuynh hướng mới hiện nay.

Ba điều ước của tuổi sau 40 có thể thực hiện và duy trì bằng cách áp dụng công thức: Sức khỏe, sắc đẹp, sinh lý = Lối sống tích cực + Dinh dưỡng hợp lý + Sử dụng thảo dược thiên nhiên.

TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy
Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TPHCM