Hà Tĩnh:

Ba bác sỹ kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Bệnh nhân Nguyễn Thị Luyện (62 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà) trong quá trình phẫu thuật đã mất khá nhiều máu, 3 bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã kịp thời hiến 2 đơn vị máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 4/7, bệnh nhân Nguyễn Thị Luyện nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sau khi phát hiện một khối u lớn ở vùng bụng. Chiều ngày 5/6 bệnh nhân Luyện được tiến hành phẫu thuật, bóc khối u và cắt bỏ phần tử cung. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu khá nhiều. Phía bệnh viện đã kêu gọi người nhà của bệnh nhân hiến máu khẩn cấp nhưng vẫn không huy động được nguồn máu nên tình thế hết sức nguy hiểm.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Luyện đang dần phục hồi.
Hiện sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Luyện đang dần phục hồi.

Trước tình hình đó, bệnh viện đã kịp thời huy động các bác sỹ gồm: Bác sỹ Trương Ngọc Anh – Phó khoa Gây mê; bác sỹ Nguyễn Viết Thọ - Phó khoa Sản và bác sỹ Lâm Phúc Công – công tác tại khoa Sản đã trực tiếp hiến 2 đơn vị máu để chuyền cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Quang, Trưởng khoa Điều trị Nội trú theo yêu cầu (thuộc bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh): “Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, các bác sỹ đã trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ khối u ổ bụng có kích thước 20x15cm ra khỏi người bệnh nhân. Đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và hiện đang điều trị theo phác đồ”.

“Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân đã được tiếp nhận một lượng máu do các bác sỹ trong bệnh viện hiến tặng, góp phần đưa bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch”, bác sỹ Quang cho biết thêm.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị Luyện đang dần phục hồi.

Xuân Sinh