Áp lực khiến TPHCM cần hỗ trợ khẩn 3.000 nhân viên y tế

Q.Huy

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM cho biết, sau khi mở lại các hoạt động, F0 tăng cao khiến ngành y tế chịu nhiều áp lực. Các bệnh viện trên địa bàn rút dần nhân sự hỗ trợ khiến công tác phòng, chống dịch bị ảnh hưởng.

Chiều 16/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm, dịch Covid-19 tại thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố mới đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ tăng cường 3.000 bác sĩ, điều dưỡng.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, việc tăng cường nhân sự y tế trong thời điểm hiện tại nằm trong kế hoạch ứng phó với biến chủng Omicron của TPHCM.

Việc triển khai ngay các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung tại quận, huyện, sẵn sàng đưa vào hoạt động khi có nhu cầu là một trong 8 nội dung mà kế hoạch xây dựng thế trận y tế đề cập tới.

Áp lực khiến TPHCM cần hỗ trợ khẩn 3.000 nhân viên y tế - 1

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Q.H.).

"Sau khi thành phố mở lại các hoạt động, số F0 tại TPHCM có xu hướng tăng lên. Trong thời gian này, lực lượng lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine nên không chịu nhiều ảnh hưởng, ngược lại những đối tượng là người già, chưa tiêm chủng, có hệ miễn dịch yếu nằm trong nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19 và tỷ lệ tử vong cao", đại diện Sở Y tế chia sẻ.

Bởi những lý do trên, hệ thống y tế, đặc biệt các bệnh viện điều trị Covid-19 ở tầng trên đang gặp áp lực. Mặt khác, các bệnh viện trên địa bàn hiện nay không chỉ tập trung cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 mà còn thực hiện khám, chữa các bệnh khác và chăm sóc sức khỏe người dân.

Do vậy, các bệnh viện tại TPHCM đã thu bớt nhân viên y tế hỗ trợ bệnh viện dã chiến về đơn vị. Thành phố lâm vào cảnh thiếu nhân sự cho công tác phòng, chống dịch.

"Qua tính toán, thành phố cần thêm khoảng 3.000 bác sĩ, điều dưỡng. Tuy nhiên, chúng ta không cần hỗ trợ trong thời gian dài mà chỉ trong một đến 2 tháng. Sau khi thành phố kiểm soát được số lượng F0, kéo giảm số ca tử vong và xây dựng hệ thống điều trị mới, lực lượng hỗ trợ sẽ hoàn thành nhiệm vụ", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin.

Áp lực khiến TPHCM cần hỗ trợ khẩn 3.000 nhân viên y tế - 2

TPHCM cần thêm 3.000 bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ chống dịch (Ảnh: Hữu Khoa).

Trước đó, UBND TPHCM có văn bản khẩn kiến nghị Bộ Y tế xem xét, tiếp tục hỗ trợ bổ sung lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Văn bản được gửi đi trong bối cảnh, dịch Covid-19 tại TPHCM có dấu hiệu gia tăng, tỷ lệ F0 nặng ở mức cao.

Hiện tại, thành phố tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19, bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16, trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y dược, trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, một số bệnh viện, trung tâm hồi sức đang cần bổ sung thêm nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh.

Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm 1.000 bác sĩ, trong đó có 300 bác sĩ có chuyên môn hồi sức cấp cứu; 2.000 điều dưỡng, trong đó có 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức, cấp cứu. Ngoài ra, thành phố mong muốn Bộ Y tế tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.