Anh: Hơn 600 sinh viên có nguy cơ nhiễm HIV

(Dân trí) - 606 sinh viên Trường ĐH Derby, Anh từng tiêm phòng hoặc xét nghiệm máu tại trường đã được đề nghị sàng lọc để đảm bảo không mắc bệnh những bệnh lây truyền qua đường máu như HIV, viêm gan...

Đề nghị trên được đưa ra sau khi người ta phát hiện một nhân viên y tế của trường đã không thay ống tiêm sau mỗi lần tiêm hoặc lấy máu xét nghiệm cho các sinh viên khác nhau mà chỉ thay kim tiêm.

 
Anh: Hơn 600 sinh viên có nguy cơ nhiễm HIV


 

Những sinh viên và cựu sinh viên này là những người được nhân viên y tế trên tiêm phòng hoặc xét nghiệm máu trong vòng 8 năm (từ tháng 9/2005 tới 10/2013). Hành động của nhân viên y tế này được các chuyên gia của Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh đánh giá là khiến cho các sinh viên có nguy cơ bị nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C.

 

Mặc dù nguy cơ, theo TS Doug Black, GĐ Y khoa của Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh vùng Derbyshire và Nottinghamshire, là rất thấp vì các kim tiêm đã được thay đổi giữa các bệnh nhân nhưng để phòng ngừa các cơ quan có liên quan đã tìm cách liên lạc và đề nghị tất cả những sinh viên này làm một xét nghiệm máu ở bệnh viện địa phương hoặc thông qua bác sĩ gia đình.

 

Hiện tại, nhân viên y tế trên đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ điều tra thêm. GS John Coyne, phó hiệu trưởng của ĐH Derby đã xin lỗi về sự cố vô cùng đáng tiếc này và cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh và Cơ quan Y tế công cộng Anh để hỗ trợ những sinh viên này, giúp họ có được những thông tin và hướng dẫn cần thiết. Một đường dây tư vấn đã được thiết lập với sự hỗ trợ lâm sàng từ Cơ quan Y tế công cộng Anh để chỉ dẫn cho các sinh viên.

 

Hà Hiền

Theo Dailymail