Đắk Lắk:

Ăn nấm rừng, 7 người trong gia đình nhập viện

(Dân trí) - Phát hiện nhiều cây nấm trắng trong rừng, anh Y Hùng đã hái về cho gia đình, họ hàng cùng ăn. Sau khi ăn xong khoảng một tiếng, tất cả 7 người trong đó có 5 trẻ em đều hoa mắt chóng mặt, nôn ói, tiêu chảy nên phải đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 8/6, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết bệnh viện đang tích cực cấp cứu, điều trị cho 7 bệnh nhân đều là anh em, họ hàng trong một gia đình bị ngộ độc nấm rừng trong đó có tới 5 trẻ em .

Các bệnh nhân ngộ độc nấm đang được điều trị tại bệnh viện
Các bệnh nhân ngộ độc nấm đang được điều trị tại bệnh viện

Các nạn nhân gồm: Y Bé Niê (25 tuổi),Y Hùng Niê (21 tuổi),Y Quang Niê (16 tuổi), Y Vinh Niê (13 tuổi), H’Gua Niê (12 tuổi), Y Kang Niê (10 tuổi) và Y Nhương Niê (7 tuổi, cùng trú tại buôn Kuốp, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân cho biết, vào chiều ngày 7/6, Y Hùng cùng Y Vinh vào khu vực thác Đrây Nur (huyện Krông Ana) chơi. Tại đây, phát hiện nhiều cây nấm trắng mọc ở vách đá nên cả hai đã hái về rồi xào với mì tôm đem cho cả nhà cùng ăn. Sau khi ăn khoảng 1 tiếng, cả 7 người đều có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy nên đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Các em nhỏ cũng bị ngộ độc do ăn nấm lạ
Các em nhỏ cũng bị ngộ độc do ăn nấm lạ

Cũng theo bác sĩ Nhựt, sau khi thăm khám, điều trị tích cực đến nay tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định và đang được bệnh viện theo dõi thêm. “Thời điểm hiện này là mùa nấm phát triển nhiều nên rất dễ xảy ra trường hợp bị ngộ độc nấm vì bằng mắt thường chúng ta không thể phân biệt được nấm lành hay nấm độc nếu chỉ dựa vào màu sắc. Vì vậy để tránh trường hợp ngộ độc dẫn đến tử vong, người dân tuyệt đối không được hái các loại nấm hoang dại để ăn”, bác sĩ Nhựt thông tin thêm.

Thúy Diễm