Ấn Độ: Chất độc trong thuốc khiến hơn mười phụ nữ chết sau triệt sản

(Dân trí) - Những viên thuốc có liên quan với cái chết của hơn 10 phụ nữ triệt sản tại một cơ sở ở miễn Đông Ấn độ có thể chứa một chất độc thường dùng làm bả chuột.

Theo một quan chức cấp cao của bang Chhattisgarh, xét nghiệm ban đầu các viên thuốc kháng sinh ciprocin đã phát hiện chúng có chứa kẽm phosphide. Kháng sinh này được phát trong chiến dịch triệt sản qui mô lớn được tổ chức tuần trước tại bang nghèo này. Ít nhất 15 người đã chết, phần lớn là ở cơ sở trên.

Các cơ quan chức năng đã xét nghiệm thuốc sau khi được thông tin phát hiện thấy kẽm phosphide tại nhà máy của Mahawar Pharmaceuticals ở gần đó. Công ty này đang là tâm điểm điều tra về những ca tử vong trong chiến dịch kế hoạch hóa gia đình của chính phủ.

Các mẫu đã được gửi tới phòng kiểm nghiệm ở Delhi và Kolkata để xác minh.

Ấn Độ: Chất độc trong thuốc khiến hơn mười phụ nữ chết sau triệt sản

"Nhưng đây là điều chúng tôi đã lường trước," quan chức này cho biết. "Triệu chứng ở các bệnh nhân cũng phù hợp với ngộ độc kẽm phosphide." Nhiều người khác có thể là nạn nhân đã tới bệnh viện từ nhiều làng vào hôm thứ Năm và thứ Sáu, một số còn cầm theo các vỉ thuốc của Mahawar. Nhiều người khai là bị nôn, chóng mặt và sưng phù.

Nhiều bệnh nhân mới chưa từng tham gia chiến dịch triệt sản, nhưng có dùng thuốc vì những lý do khác.

Chính quyền bang cho biết đã thu giữ 200.000 viên Ciprocin 500 và trên 4 triệu viên thuốc khác do công ty Mahawar sản xuất. Cảnh sát đã bắt giữ Ramesh Mahawar, giám đốc công ty và con trai ông này. Mahawar tuyên bố cả hai đều vô tội

Ấn Độ là nước đứng đầu thế giới về triệt sản nữ, và các nỗ lực để kìm hãm sự phát triển dân số của nước này được mô tả là “khắc nghiệt” nhất sau Trung Quốc. Tỷ lệ sinh của Ấn Độ đã giảm trong những thập kỷ gần đây, nhưng tốc độ tăng dân số vẫn ở mức nhanh nhất thế giới.

Triệt sản được áp dụng phổ biến vì nó rẻ tiền và đơn giản, tránh được những rào cản văn hóa cũng như những khó khăn trong việc cung cấp các biện pháp tránh thai khác ở vùng nông thôn.

Cẩm Tú

Theo Asiaone