Ăn chuột đồng suốt một tuần, 3 chị em ngộ độc thuốc diệt chuột
(Dân trí) - Sau khi ăn chuột đồng liên tục cả tuần liền, 3 chị em bị đau bụng, tiêu chảy, xuất hiện vết bầm da rải rác toàn thân và rối loạn đông máu nặng. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt chuột.
Ngày 10/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua đã tiếp nhận 3 trường hợp được tuyến dưới chuyển đến với bệnh cảnh ngộ độc thức ăn nặng.
Các trường hợp này là 3 chị em (chị lớn tên V. (10 tuổi), em gái kế tên H. (9 tuổi) và, em trai út tên A. (7 tuổi). Trước đó, cả 3 liên tục ăn chuột đồng do gia đình chế biến trong suốt một tuần.
Đến ngày thứ 7, cả 3 chị em bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, xuất hiện vết bầm da rải rác toàn thân, riêng người em út có ói ra máu đen, bụng chướng và nước tiểu đỏ. Tại bệnh viện địa phương, 3 cháu bé được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu, được xử trí truyền dịch, kháng sinh.
Sau khi có kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng rối loạn đông máu ngoại sinh, các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.
Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 3 bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột nghi thuộc nhóm siêu warfarin - loại thuốc kháng vitamin K có thể tồn tại kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trong mô cơ thể.
Các bệnh nhi được điều trị rửa dạ dày, cho uống than hoạt, xét nghiệm chức năng đông máu mỗi ngày ghi nhận tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng.

Bé trai là trường hợp nặng nhất trong 3 chị em bị ngộ độc thuốc diệt chuột (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
3 bệnh nhi tiếp tục được sử dụng vitamin K1 đường truyền tĩnh mạch và đường uống liều cao, điều chỉnh điện giải, toan kiềm. Riêng bé trai có tình trạng tràn máu màng phổi 2 bên gây suy hô hấp và xuất huyết nặng nên được đặt nội khí quản, thở máy, truyền huyết tương tươi đông lạnh, truyền máu.
Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng các em ổn định dần, không còn biểu hiện xuất huyết, xét nghiệm chức năng đông máu về gần bình thường, bệnh nhân nặng nhất cũng được cai máy thở.
Hiện tại, các bệnh nhân tiếp tục được uống vitamin K1 và theo dõi tích cực, để ngăn ngừa chất siêu warfarin còn tồn tại trong cơ thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.
BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ, warfarin (còn gọi là coumarin) gây rối loạn đông máu ngắn ngày, còn nhóm chất siêu warfarin có thể gây rối loạn đông máu kéo dài hàng tuần đến hàng tháng. Đây là thành phần chính trong thuốc diệt chuột.
Ngộ độc cấp các chất kháng vitamin K (hay ngộ độc warfarin hoặc siêu warfarin) do ăn, uống nhầm thực phẩm bị nhiễm độc hoặc tự tử có thể dẫn đến những biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Bên cạnh đó, trên thị trường hiện nay còn có các loại thuốc diệt chuột khác như nhóm phospho kẽm (gây tổn thương đa cơ quan, toan chuyển hóa, rối loạn nhịp tim, phù phổi cấp, tiêu cơ vân - suy thận, viêm gan cấp) hoặc nhóm fluoroacetate (gây rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, tăng trương lực cơ, co giật).
Không như nhóm kháng vitamin K, hai loại thuốc diệt chuột nhóm này cho kết quả xét nghiệm đông máu bình thường.
Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng và được cấp phép của các cơ quan thẩm quyền trước khi chế biến cho trẻ sử dụng, để tránh nguy cơ bất lợi về sức khỏe, tính mạng.





