Ám ảnh lọn tóc khổng lồ quấn chặt dạ dày bé gái 4 tuổi vì hội chứng kỳ lạ

Hoàng Lê

(Dân trí) - Khi đặt sonde trực tràng, các nhân viên y tế bất ngờ phát hiện phân bé gái 4 tuổi có một búi tóc khổng lồ quấn chặt dạ dày. Từ đây, một hội chứng kỳ lạ, khiến 4% người mắc tử vong được nhận diện.

Ngày 13/12, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây tiếp nhận điều trị một trường hợp mang hội chứng "ăn tóc" rất đặc biệt.

Bệnh nhi là bé K.B. (4 tuổi, quê Cà Mau). Khai thác bệnh sử từ gia đình, cách nhập viện ít ngày bé bất ngờ ói liên tục, tiêu lỏng phân xấu và đau quặn bụng. 2 ngày nằm tại BV tỉnh, bụng bé chướng dần, nhiễm trùng đường ruột và không thể đi đại tiện, kết quả siêu âm nghi ngờ tắc ruột.

Bệnh diễn tiến nhanh chóng sau đó, khiến bé phải chuyển lên tuyến trên trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng nề, tổn thương gan cấp, thở máy và liên tục truyền kháng sinh, vận mạch...

Ám ảnh lọn tóc khổng lồ quấn chặt dạ dày bé gái 4 tuổi vì hội chứng kỳ lạ - 1

Lọn tóc lớn quấn chặt lấy dạ dày của bé gái (Ảnh: BVCC).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố khẩn trương siêu âm, chụp X-quang theo dõi tình trạng tắc ruột.

Khi đặt sonde trực tràng thấy ra phân lẫn tóc, các cô điều dưỡng đã hỗ trợ tháo phân cho bé và kinh hãi phát hiện một lọn phân quấn tóc khổng lồ trôi ra dần qua đường hậu môn.

"Cô bé đã nuốt tóc trong suốt thời gian dài, điều mà ba mẹ và cả nhà cũng không để ý. Tóc quấn chặt lấy dạ dày cô bé và tràn vào ruột. Kiểm tra lại mái tóc, chúng tôi phát hiện phần tóc thưa lỏm chỏm bao phủ suốt đoạn trán và hai bên thái dương trên đầu em. Rất phù hợp bệnh cảnh của hội chứng Rapunzel" - bác sĩ chia sẻ.

Ngay sau khi giúp bé đi tiêu ra khối tóc, tình trạng sốc nhiễm trùng nhanh chóng cải thiện, bụng xẹp hẳn. Theo đó, bệnh nhi đã may mắn thoát "một cuộc mổ khẩn" trong gang tấc. Hiện, các bác sĩ đang sắp xếp điều trị về mặt tâm lý khi tình trạng sức khỏe bé ổn định.

Ám ảnh lọn tóc khổng lồ quấn chặt dạ dày bé gái 4 tuổi vì hội chứng kỳ lạ - 2

Bệnh nhi may mắn thoát khỏi một cuộc mổ khẩn (Ảnh: BVCC).

Theo nghiên cứu đăng tải tờ The Conversation, bà Imogen Rehm, nhà tâm lý học thuộc Đại học Swinburne, cho rằng hội chứng kỳ lạ Rapunzel (còn gọi là hội chứng "Công chúa tóc mây" - tên một nhân vật trong truyện cổ tích) có thể phát triển trên người mắc chứng nhổ tóc (trichotillomania) hoặc nhóm người bị thiểu năng trí tuệ. Búi tóc Rapunzel gây những triệu chứng dạ dày - ruột khá nặng, thậm chí 4% người mắc đã tử vong.

Các bác sĩ khuyên phụ huynh không thể chủ quan, dù là một dấu hiệu nhỏ từ con mình như lười ăn, mệt mỏi, hay nôn, hay cáu bẩn, hoặc thấy con hay than vãn, bực tức mỗi khi đi học về. Những dấu hiệu này có thể chỉ điểm việc sức khỏe của bé đang gặp bất thường.