Khánh Hòa:

9 quốc gia cùng nghiên cứu “hướng tới loại trừ sốt xuất huyết”

(Dân trí) - Ngày 28/5, tại Nha Trang, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ IX của Chương trình “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết” với sự tham gia của 50 nhà khoa học đến từ 9 quốc gia.

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị, ngày 28/5.
Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội nghị, ngày 28/5.

Chương trình “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết” là dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế phi lợi nhuận của các nước: Colombia, Trung Quốc, Anh, Singapore, Mỹ, Việt Nam, Úc, Indonesia và Brazil.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh: Tại Việt Nam, dịch sốt xuất huyết (SXH) đang là thách thức lớn đối với y tế công cộng. Dịch SXH thường xuất hiện rải rác trong năm và cao nhất từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 100 nghìn ca mắc, trong đó có khoảng 100 trường hợp tử vong do SXH. Do vậy, việc triển khai các biện pháp phòng chống SXH nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong được Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Tại hội nghị, các nhà khoa học cập nhật kết quả nghiên cứu của chương trình trên thực địa tại Úc, Việt Nam và Indonesia, đồng thời thảo luận về kế hoạch tiếp tục triển khai thử nghiệm trên thực địa tại 3 nước này và ở các nước: Brazil, Colombia, Trung Quốc.

Dự án này được Bộ Y tế Việt Nam cho phép triển khai từ năm 2006 tại đảo Trí Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Vào tháng 4 năm 2013, dự án bắt đầu triển khai ứng dụng muỗi mang vi khuẩn Wolbachia trên thực địa đảo Trí Nguyên. Được biết, Việt Nam là quốc gia thứ 2 trên thế giới (sau Úc) triển khai thử nghiệm muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia trên thực địa.

Viết Hảo