Hà Tĩnh:

9 học sinh mầm non nhập viện nghi ngộ độc

Xuân Sinh

(Dân trí) - 9 học sinh mầm non tại một trường ở Hà Tĩnh sau bữa ăn đã xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, trong đó có 4 em phải đưa tới bệnh viện để điều trị.

Chiều 12/11, cô Trần Thị Hồng Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, hiện 4 cháu đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

9 học sinh mầm non nhập viện nghi ngộ độc - 1

Hiện 4 cháu đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ

Theo cô Oanh thì sau khi ngủ trưa dậy (ngày 11/11), 1 cháu có dấu hiệu buồn nôn. Đến khoảng 15h30 cùng ngày tiếp tục có thêm 1 cháu đau bụng, đi ngoài. Đến khoảng 20h cùng ngày thì có tổng cộng 9 cháu nhỏ ở 2 lớp (lớp 3 tuổi và lớp 4 tuổi) xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng và đi ngoài. Trong đó có 4 cháu phải đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để điều trị.

“5 cháu được hướng dẫn điều trị tại nhà và sức khỏe đã ổn định. 4 cháu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thì đến chiều nay 2 em đã ổn định, còn 2 em vẫn đang bị sốt nhẹ”, Hiệu trưởng trường Mầm non Trường Sơn cho biết.

Cũng theo vị này thì thực đơn ăn bữa trưa ngày 11/11 của các cháu tại trường gồm: cơm trắng, trứng gà, canh hẹ nấu với thịt lợn nạc; bữa chiều: cháo bồ câu, thực phẩm và rau xanh đều được nhà trường mua tại địa phương.

“Thực đơn này là cho toàn trường nhưng chỉ có 9 cháu tại 2 lớp học bị. Chúng tôi không biết nguyên nhân là do đâu, hiện các cơ quan chức năng đang lấy mẫu”, Hiệu trưởng trường Mầm non Trường Sơn cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, có 4 cháu nhỏ được nhập viện trong tình trạng buồn nôn và đi ngoài.

“Có 2 cháu vừa buồn nôn, vừa đi ngoài, có cháu thì lượng bạch cầu trong máu tăng hơn chỉ số bình thường. Chúng tôi đang nghi do nhiễm khuẩn thức ăn. Sức khỏe của các cháu đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Hiện nay các cơ quan chức năng đang lấy mẫu để tìm nguyên nhân”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết.