8 năm không nói chuyện với ai vì nói lắp

(Dân trí) - Ông là người lồng tiếng cho nhân vật Darth Vader trong Chiến tranh giữa các vì sao và Mufasa trong Vua sư tử nhưng diễn viên Jame Earl Jones tiết lộ bí mật tuổi thơ khốn khổ của mình.

  

8 năm không nói chuyện với ai vì nói lắp - 1

James bên nhân vật Darth Vader nổi tiếng

Nhắm mắt lại và lắng nghe, những âm thanh ngọt ngào và bạn biết những âm thành này là từ một người đàn ông tài năng Jame Earl Jones. Đó là những âm thanh mạnh mẽ mang âm vực vùng Mississisppi và đầy vẻ tự tin.

 

Nhưng không phải lúc nào ông cũng có được giọng nói ấn tượng này. Thật khó tin khi James, chủ sở hữu của một trong những giọng nói nổi tiếng thế giới lại từng câm nín suốt 8 năm khi còn là một đứa trẻ, đó cũng là giai đoạn khủng khiếp của cuộc đời ông.

 

Điều trớ trêu là nó đã không làm ông đánh mất danh hiệu diễn viên tài năng nước Mỹ, người đã được tin tưởng giao lồng tiếng 2 nhân vật nổi tiếng trong 2 bộ phim hoạt hình cũng nổi tiếng không kém.

 

Nguyên nhân khiến ông mắc tật nói lắp là do học chú Randy. Đây là ông chú ít tuổi nhất, chỉ hơn James có 4 tuổi.

 

“Khi còn nhỏ, tôi giao tiếp chủ yếu với mọi người trong nhà hay chỉ những người mà không làm tôi thấy xấu hổ bởi tật nói lắp của mình. Tôi có thể thoải mái trò chuyện với các con vật như lợn, bò và gà bởi chúng chẳng quan tâm tới cách tôi nó, chúng chỉ thích nghe những âm thanh của tôi”, ông nhớ lại.

 

Đến tuổi đi học, mỗi khi tôi nói là bạn bè lại cười bò lăn ra. Và vì thế, tôi gần như câm lặng.

 

Mọi sự chỉ thay đổi khi ông được một giáo viên dạy tiếng Anh, 1 nhà thơ, Donald Crouch dạy dỗ, khích lệ. James đã làm thơ và và thầy giáo đã nói rằng: “Jim, đây là một bài thơ hay. Nó hay đến mức mà thầy không nghĩ rằng chính em đã viết. Nếu em muốn chứng minh là mình đã viết bài thơ này, em phải đứng trước lớp và đọc nó bằng chính trí nhớ của em” và điều này đã giúp tôi bớt dần tật nói lắp và được như ngày nay.

 

Giờ ở tuổi 79, James Earl vẫn tiếp tục là một ngôi sao sáng giá trong lĩnh vực lồng tiếng. Những năm tháng đã qua đối với James giờ là một trải nghiệm thú vị: “Khi bạn câm nín, bạn sẽ trở thành người biết lắng nghe. Bạn hiểu rõ từng lời và hiểu rõ cả từng âm thanh”.
 

Theo nghiên cứu, khoảng 5% trẻ bị nói lắp một giai đoạn nào đó và đa phần tự khỏi nhưng sẽ còn khoảng 1% sẽ tiếp tục sống chung với tật này khi trưởng thành. Nó thường bắt đầu ở tuổi 2-5, khi kỹ năng diễn đạt và ngôn ngữ đang phát triển. Tật nói lắp phụ thuộc vào môi trường sống quanh đứa trẻ và nếu quyết tâm, trẻ có thể bỏ được tật này.

 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ trẻ gặp vấn đề về diễn đạt rất cao nếu cha mẹ không giúp trẻ vượt qua giai đoạn nói lắp khi nó bắt đầu xuất hiện. Nếu để đến 7 tuổi, khi mọi thứ đã định hình thì sự thay đổi là rất chậm. Và James Earl là một trường hợp như vậy.

 

Nghiên cứu cho thấy hoạt động của não bộ ở những người nói lắp không khác với người nói bình thường. Tuy nhiên, có sự khác nhau rõ rệt trong chứng năng của từng khu vực - ở người nói lắp, vùng não trái ít hoạt động hơn và vùng não phải lại hoạt động nhiều hơn (ngược với người nói bình thường).

 

Những người nói lắp nổi tiếng như vua George đệ sáu, Rowan Atkinson, ca sĩ Carly Simon, nhà văn Margaret Drabble, nhà thiết kế Bruce Oldfield và gần đây nhất là thủ tướng Ed Balls.

 

Nhân Hà

Theo DM