350 bác sĩ hiến máu cứu người bệnh trong mùa dịch Covid-19

Hồng Hải

(Dân trí) - Ảnh hưởng dịch Covid-19, nguồn cung máu đang cạn kiệt, trong khi lượng máu cấp cứu cho bệnh nhân vẫn cần hàng ngày. Sáng 18/8, 350 nhân viên y tế BV Phụ sản Trung ương đã hiến máu vì người bệnh.

Ngay từ sáng sớm 18/8, tại BV Phụ sản Trung ương, nhiều nhân viên y tế đã tham gia hiến máu tình nguyện. Theo danh sách đăng kí có 350 người tham gia hiến máu, dự thu về khoảng 300 đơn vị máu.

350 bác sĩ hiến máu cứu người bệnh trong mùa dịch Covid-19 - 1
Hơn 350 cán bộ, nhân viên y tế BV Phụ sản Trung ương hiến máu, đảm bảo giãn cách trong mùa dịch Covid-19.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết dịch Covid-19 ảnh hưởng chung đến phòng trào hiến máu, nguồn máu dành cho cấp cứu, điều trị rất khan hiếm. Ngay tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nguồn cung cấp máu lớn nhất trong cả nước cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Vì thế, để chủ động nguồn máu trong cấp cứu, điều trị sản phụ khoa, bệnh viện chủ động sắp xếp tổ chức hiến máu an toàn trong mùa dịch nhằm cung cấp đủ máu điều trị cho bệnh nhân.

"Toàn bộ người hiến máu hôm nay đều là cán bộ, nhân viên trong bệnh viện, được kiểm soát, sàng lọc về dịch tễ về sức khoẻ, đảm bảo an toàn, không có người bên ngoài vào hiến. Việc giám sát dịch tễ nhân viên y tế khi đến nơi làm việc đều được tuân thủ chặt chẽ", ông Cường nói.

350 bác sĩ hiến máu cứu người bệnh trong mùa dịch Covid-19 - 2

Tại điểm hiến máu, bệnh viện tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn cho người hiến máu như bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, đảm bảo ngồi giãn cách, vệ sinh khu lấy máu, đo nhiệt độ cho người hiến máu, đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng nước sát khuẩn...

Bác sĩ Nguyễn Văn Tình, phụ trách khoa Huyết học, cho biết mỗi ngày, trung bình bệnh viện sử dụng 20-25 đơn vị máu, cao điểm lên đến 50 đơn vị. "Có các trường hợp cấp cứu sản khoa như rau cài răng lược, chửa ngoài dạ con, lượng máu truyền cần rất nhiều, có thể lên đến 30 -40 đơn vị mới cứu được bệnh nhân", bác sĩ Tình nói.

350 bác sĩ hiến máu cứu người bệnh trong mùa dịch Covid-19 - 3

Hiện, khoa đã dự trù một lượng máu nhất định để phục vụ cho những ca mổ phiên hoặc mổ cấp cứu. Khi lượng máu trong kho hết, bệnh viện sẽ liên hệ với Viện Huyết học Truyền mái Trung ương để lấy máu. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến phong trào hiến máu chung bị ảnh hưởng, nhiều nơi khan hiếm máu điều trị, việc bệnh viện chủ động công tác hiến máu sẽ hỗ trợ các đơn vị cung cấp. Dự kiến, 300 đơn vị máu hôm nay sẽ được chuyển đến Viện huyết học, phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nhiều bệnh nhân cũng trong tình trạng chờ máu điều trị. Như trường hợp chị T.T.T., khi đang mang thai ở tuần thứ 34, chị Trần Thị T. phải nhập viện gấp vì thiếu máu, tiểu cầu giảm sâu. Chị được chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu từ năm 2019, đến khi mang thai thì tình hình càng trở nên nghiêm trọng.

Chị đang đối mặt với nhiều nguy cơ: thiếu máu nuôi dưỡng thai, khả năng xuất huyết cao do giảm tiểu cầu. Nếu chị không được truyền máu, truyền tiểu cầu kịp thời sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn đe dọa sự sống của cả thai nhi.

Nhưng trong tình hình dịch Covid-19, hàng loạt điểm hiến máu bị trì hoãn, lượng máu dự trữ sụt giảm nghiêm trọng, để có được từng đơn vị máu giúp người mẹ ấy vượt qua “sóng gió” trong 9 tháng mang thai thực sự là một hành trình gian khó, phụ thuộc rất nhiều vào lượng máu thu được từ cộng đồng.