Trung Quốc:

33% bao cao su là dởm

(Dân trí) - Bao cao su đơn giản là phương tiện phòng tránh thai và các bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng ở Trung Quốc, dùng bao cao su lại dẫn tới nhiều hiểm họa khôn lường bởi sự lan tràn của các loại bao cao su giả thương hiệu nổi tiếng.

33% bao cao su là dởm - 1

Bao cao su giả thường mang các thương hiệu nổi tiếng
Cảnh sát Trung Quốc chính thức công bố việc khám xét một nhà máy sản xuất bao cao su dởm tại tỉnh Hà Nam hồi tháng 7 năm ngoái. Các phương tiện thông tin đại chúng của nước này tiết lộ rằng cơ sở sản xuất này đã thu được 12.000 đô la Mỹ kể từ tháng Ba năm ngoái nhờ bán 2,16 triệu bao cao su “bẩn” mang các thương hiệu nổi tiếng như Jissbon, Durex, Rough Rider, “Six Sense”, “Love Card”. Cảnh sát cho biết giá của 1 bao cao su “xịn” Durex là 7 đô la Mỹ trong khi một shop online ở Hồ Nam bán 12 bao cao su dởm chỉ có giá 2 đô la Mỹ.

  

Trở lại vụ việc hồi tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã đột kích vào một cơ sở chuyên sản xuất bao cao su giả và không có nhãn mác. Trong cơ sở rộng 24m2 này, những người công nhân cởi trần, bốc những bao cao su nhúng vào thùng dầu thực vật (thay cho chất bôi trơn) nhằm tăng tính trơn trượt và độ bóng cho sản phẩm và hoàn toàn không tiệt trùng sản phẩm khi đóng gói; nhiều bao cao su nằm rải rác trên sàn nhà dơ bẩn.

 

Chủ cơ sở sản xuất thừa nhận đã sản xuất 2,16 triệu bao cao su “bẩn” và thu tại chỗ 40.000 hộp bao cao su mang các nhãn hiệu: Jissbon, Durex, Rough Rider, “Six Sense”, “Love Card” và “NOX”. 1,62 triệu bao cao su đã được bán, thu về số tiền 5360.000 tệ (tương đương với 78.511 đô la Mỹ).

 

“Đây là vụ sản xuất và kinh doanh bao cao su giả lớn nhất ở tỉnh Hà Nam. Chúng tôi đã phát hiện đường dây này vươn tới cả tỉnh Quảng Đông”, một quan chức cảnh sát cho biết.

 

Hầu hết các loại bao cao su giả này đều được bán trên mạng (online) hoặc được chuyển tới nhiều thành phố của Trung Quốc (trong đó có Bắc Kinh) và các nước Đông Nam Á.

 

Cảnh sát cũng đã khoanh vùng và phân loại các cơ sở sản xuất bao cao su trên toàn đất nước và nhiều cơ sở chắc chắn tái sản xuất các loại bao cao su dùng rồi, làm tăng nguy cơ mang thai và mắc các bệnh tật.
 

Trung Quốc là một trong 4 thị trường lớn nhất thế giới về bao cao su nhưng các nhà chức trách ước tính, 1/3 số bao cao su bán ở nước này là hàng giả (mỗi năm tiêu thụ hơn 2 triệu bao cao su).

 

Theo khuyến cáo của các nhà chức trách: cách tốt nhất để tránh mua phải bao cao su giả, chỉ mua sản phẩm tại các siêu thị và cửa hàng thuốc uy tín.

 

Nhân Hà

Tổng hợp