Quảng Bình:

3 trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2

Tiến Thành

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm từ CDC Quảng Bình cho thấy, 3 trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam đều âm tính với SARS-CoV-2, không sốt, ho.

Sáng 2/1, tin từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm đối với 3 trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam. Kết quả cho thấy cả 3 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe 3 người trên ổn định, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác.

Những trường hợp này gồm: N.V.M (SN 1996), N.V.H (SN 1987) và T.M.Q (SN 1993), cùng trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

3 trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2 - 1

Các trường hợp vượt biên trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, 3 người này từng làm thợ xây dựng tại Campuchia. Ngày 30/12/2020, cả 3 đã nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở về biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau đó đến An Giang và đi xe khách từ An Giang về TP. Hồ Chí Minh. Đến 5h ngày 31/12/2020, cả 3 người tiếp tục bắt xe khách tuyến TP. Hồ Chí Minh-Hà Nội để về Quảng Bình.

Khoảng 5h15 phút ngày 1/1, xe khách về đến ngã 3 Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), 3 trường hợp trên xuống xe, sau đó đã đến khai báo y tế tại Trạm Y tế thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.

3 trường hợp vượt biên trái phép vào Việt Nam âm tính với SARS-CoV-2 - 2

Các trường hợp vượt biên trái phép được đưa đi cách ly tập trung.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ cơ sở, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan kịp thời chỉ đạo và nhanh chóng thực hiện các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Sau khi khẩn trương triển khai các biện pháp y tế phòng dịch, lực lượng chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp gửi xét nghiệm; hoàn tất các thủ tục, đưa cả 3 người này đến khu cách ly y tế tập trung đảm bảo an toàn và đúng quy định.