3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch

Minh Nhật

(Dân trí) - Sáng 10/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ cho bệnh nhân Covid-19. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1 kg.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch

Thiết lập phòng sinh dã chiến cho sản phụ mắc Covid-19

5h30 sáng 10/9, BN411 có dấu hiệu trở dạ. Ngay lập tức, êkip đỡ đẻ gồm 1 bác sĩ và 1 nữ hộ sinh từ khoa Ngoại – Sản đã được huy động lên khoa Virus – Ký sinh trùng, nơi sản phụ đang được cách ly và điều trị Covid-19 để đỡ đẻ.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 1

Sản phụ được đỡ đẻ ngay tại phòng cách ly, khoa Virus - Ký sinh trùng

Từ cuối tháng 8, khi sản phụ đang ở tuần thai thứ 35, căn phòng này đã được các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thiết lập lại thành phòng đẻ dã chiến, để sẵn sàng cho mọi tình huống.

“Lần sinh trước, bệnh nhân này đã sinh non. Vì vậy, có nguy cơ cao trong lần này cũng sẽ sinh non. Do đó, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm” – ThS.BS Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại - Sản chia sẻ.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 2

ThS.BS Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại - Sản

Theo chuyên gia này, hai phương án đã được lên sẵn. Trước hết, bàn đẻ cùng các dụng cụ, thuốc men được mang lên khoa Virus – Ký sinh trùng để biến phòng bệnh thành phòng sinh dã chiến, để có thể đỡ đẻ cho bệnh nhân ngay tại đây, trong trường hợp sinh thường.

Nếu bệnh nhân buộc phải đẻ mổ, sẽ được chuyển xuống phòng mổ riêng đã được bố trí ở khoa Ngoại – Sản, với lối đi riêng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo.

“Êkip đỡ đẻ và mổ đẻ cũng được bố trí sẵn, chỉ cần bệnh nhân trở dạ là sẽ lập tức vào vị trí” – BS Việt phân tích.

Bé trai chào đời trên tuyến đầu chống dịch

Đến 8h25, bé trai chào đời, nặng 3,1 kg, các chỉ số sinh tồn tốt, mạch và nhiệt độ ổn định, đã có phản xạ bú.

Là người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ, nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng, không giấu được cảm xúc khi thực hiện thành công ca đỡ đẻ đặc biệt này.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 3

Cử nhân, nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Hằng sau khi vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ mắc Covid-19

Chị chia sẻ: “Trước giờ sinh, chúng tôi đã lên nhiều phương án và sẵn sàng tâm lý cho các tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, thật may mắn khi ca sinh diễn ra rất tốt đẹp, mẹ tròn con vuông. Bế em bé trên tay, toàn bộ êkip đều rất hạnh phúc”.

Đã gần 30 năm làm trong nghề, nhưng chị Hằng cho biết, đây là một trong những ca đỡ đẻ đặc biệt nhất mà mình thực hiện.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 4

Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 3,1 kg

“Đỡ đẻ cho bệnh nhân Covid-19 nên chúng tôi bắt buộc phải mặc đồ phòng hộ trùm kín từ đầu đến chân. Cứ như vậy trong vài giờ đồng hồ liên tục, quả thực rất nóng. Chiếc kính ngăn giọt bắn cũng cản trở phần nào tầm nhìn, khi quan sát diễn biến ca đẻ” – chị kể.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 5

BN411

Sau khi đỡ đẻ thành công, chị Hằng cũng như thành viên còn lại trong êkip sẽ được cách ly trong 14 ngày, trước khi tiếp tục nhiệm vụ mới.

Chế độ chăm sóc đặc biệt cho con của sản phụ mắc Covid-19

Vì người mẹ vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2, nên ngay sau khi sinh, bé trai được tách khỏi mẹ và chăm sóc tại khu vực riêng của khoa Ngoại – Sản.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 6
3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 7

Bé trai được tách mẹ, nuôi trong lồng ấp ngay sau khi sinh

Hiện tại, đang có một êkip y tế riêng được bố trí cùng cách ly để chăm sóc bé trai này.

BS Hoàng Tuấn Thành, khoa Nhi cho biết: “Cháu bé chào đời ở tuần 36. Tuy thiếu tháng nhưng cũng không quá nhiều. Trẻ em khi vừa chào đời tốt nhất nên được tiếp xúc với mẹ, bú sữa mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi buộc phải tách mẹ để phòng lây nhiễm cho con”.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 8

Bé trai đang được chăm sóc tại khu vực riêng của khoa Nhi

Theo chuyên gia này, hiện cháu bé đang được nuôi dưỡng trong lòng ấp để theo dõi các chỉ số. Bé được ăn sữa công thức, để đảm bảo an toàn tối đa. Trong ngày hôm nay, sẽ có người nhà vào cùng cách ly để chăm sóc cháu bé.

3 giờ đồng hồ đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19 trên tuyến đầu chống dịch - 9

Bác sĩ chăm sóc cho bé trai

Mẹ của cháu bé, BN411 đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại khoa Virus – Ký sinh trùng. Sức khỏe của chị ổn định. Dù mắc Covid-19 nhưng theo các bác sĩ, bệnh nhân có triệu chứng rất nhẹ.

Trước đó, BN411 từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) trên chuyến bay VN5062 về Sân bay Vân Đồn ngày 17/7. Bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nam Định. Tuy nhiên, tại đây bệnh nhân nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm, dương tính lẫn lộn, cùng với đó đã mang thai trên 30 tuần, nên được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.