Hà Giang:

3 cha con tử vong vì ăn bánh ngô để quá nhiều ngày

(Dân trí) - Ông Nguyễn Chí Thường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa xác định rõ nguyên nhân khiến 3 người trong một gia đình sống tại thôn Hầu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc bị tử vong vào ngày 2/6 là do ăn ngô mốc.

Theo ông Thường, sự việc bắt đầu từ ngày 26/5 tại gia đình người Mông, Giàng Sìa Sính (39 tuổi) ở thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn. Hôm đó, có người em cậu ở xã bên mang đến biếu gia đình một bát bánh ngô.

Sau đó, Sinh dùng số bột ngô đó chế biến và cả gia đình cùng ăn, số bánh còn lại một nửa chưa dùng hết, Sính đem cất đi. Khoảng 1 tuần sau (chiều 1/6), Sính lại đem bánh bột ngô đã mốc để rán rồi cùng hai con là Giàng Mí Tủa (15 tuổi), Giàng Thị Chía (11 tuổi) ăn.

Đến 21 giờ cùng ngày, cả 3 bố con người Mông đều có biểu hiện bị ngộ độc, buồn nôn, tiêu chảy và hôn mê sâu. Gia đình đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc cấp cứu. Tuy nhiên, trong đêm 1/6, do ngộ độc quá nặng anh Sính và cháu Tủa đã bị tử vong. Đến 10 giờ sáng hôm sau, cháu Giàng Thị Chía cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Ông Thường cho biết, đây là sự việc thương tâm xảy ra tại địa phương, gia đình anh Sính có 6 người, trong đó Sính là lao động chính. Vụ ngộ độc đã cướp đi một nửa thành viên trong gia đình, hiện giờ chỉ còn mẹ già, vợ Sính cùng người con út nên cuộc sống về sau sẽ vất vả.

Mặc dù địa phương luôn tuyên truyền bà con không nên sử dụng những đồ ăn mốc, ôi thiu, nhưng do tiếc của nên nhiều người không bỏ đi mà đem ra sử dụng nên đã xảy ra những sự việc đau lòng tương tự.

Ông Thường cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, đại diện chính quyền địa phương đã phối hợp với Sở Y tế, chi cục an toàn thực phẩm và các đơn vị chức năng đến lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và truy tìm nguyên nhân.

Bước đầu cho thấy, nguyên nhân cái chết thương tâm của 3 người nói trên là do ăn phải bánh ngô để quá nhiều ngày nên bị mốc. Lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Quốc Cường - Xuân Thái