Viện Bỏng Quốc gia:

28 trường hợp bỏng nhiệt do sưởi ấm

(Dân trí) - Theo thống kê của Phòng Khám bệnh -Viện Bỏng Quốc gia, trong 3 tháng mùa rét, Viện đã tiếp nhận điều trị đến 28 trường hợp bỏng vì sưởi ấm. Đáng nói, nhiều trường hợp bỏng để lại di chứng nặng nề.

Một bệnh nhi bị bỏng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh minh họa.
Một bệnh nhi bị bỏng điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ tháng 12/1015 đến hết tháng 2/1016 đã có 28 bệnh nhân nhập viện điều trị, trong đó có 22 bệnh nhân người già, 06 trẻ em bị bỏng lửa. Đa số bệnh nhân bị bỏng với diện tích rộng, sâu, nhiều trường hợp để lại di chứng nặng nề như liệt.

Các bệnh nhân đều bị bỏng trong tình huống sử dụng các thiết bị sưởi (bếp điện, quạt sưởi), đặt bếp than, đốt củi quá gần giường ngủ khiến lửa bén vào chăn màn, quần áo… bốc cháy gây bỏng.

Trong khi đó, bỏng lửa là bỏng nhiệt khô thường gây bỏng sâu, diện tích bỏng rộng. Diễn biến bệnh bỏng thường nặng hơn bỏng nhiệt ướt (nước sôi, cơm canh sôi).

Bên cạnh đó, khi xảy ra bỏng lửa trong phòng kín, trong tình trạng các nạn nhân đang ngủ say không kịp nhận biết, đến khi ngọn lửa bùng to, gây bỏng mới phát hiện nên tình trạng bỏng nặng nề. Bệnh nhân cũng có nguy cơ ngộ độc các khí CO, CO2, bỏng hô hấp.

Vì thế, nhiều bệnh nhân nhập viện không chỉ có tình trạng bỏng mà còn mất mất ý thức, rối loạn cảm giác, bỏng sâu tới cơ, xương…gây khó khăn trong điều trị.

Tuy không có ca bệnh tử vong, nhưng hậu quả để lại với bệnh nhân bỏng lửa là rất nặng nề. Có người phải cắt cụt đến đùi, rồi để lại sẹo vùng mặt, cơ thể gây nhiều di chứng với chức năng vận động, thẩm mỹ.

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo người dân không sưởi ấm bằng than, đốt củi trong phòng kín. Khi sưởi phải để xa các vật dụng dễ cháy. Tuyệt đối không cho dưới gầm giường sưởi than khi trời lạnh, sưởi cho người mới đẻ như nhiều địa phương miền Trung hay làm.

Nếu không may bị bỏng phải sơ cứu tại chỗ đúng phương pháp: nhanh chóng cách ly nạn nhân với tác nhân gây bỏng, dùng nước mát, sạch ngân rửa liên tục vết bỏng trong vòng 15 - 30 phút, càng sớm càng tốt, tuyệt đối không bôi đắp lên vết thương bỏng các loại như kem đánh răng, thức ăn, thuốc lá không rõ nguồn gốc, … (chú ý giữ ấm phần cơ thể không bị bỏng đề phòng nhiễm lạnh), che phủ tạm thời vết bỏng. Sau đó chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tú Anh