22 đồng nghiệp ở Bệnh viện 105 là F1 của bác sĩ dương tính SARS-CoV-2

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định có 35 F1 của trường hợp bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây, Hà Nội) dương tính SARS-CoV-2, trong đó 22 người là đồng nghiệp.

Thông tin nêu trên được lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) báo cáo dưới hình thức trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành Phố Hà Nội vào chiều 6/5.

22 đồng nghiệp ở Bệnh viện 105 là F1 của bác sĩ dương tính SARS-CoV-2 - 1

22 đồng nghiệp ở Bệnh viện Quân y 105 là F1 của bác sĩ dương tính SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm lần đầu đối với 22 F1 này cho kết quả âm tính (Ảnh minh họa).

Theo đó, ngay sau khi nhận thông tin người bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 105 dương tính với SARS-CoV-2, chính quyền sở tại đã lập tức tổ chức buổi họp và đội phản ứng nhanh đã vào cuộc khai thác thông tin, điều tra dịch tễ đối với trường hợp này.

"Điều tra, truy xét thì có 35 trường hợp F1, trong đó trên địa bàn có 10 F1; 22 F1 ở Bệnh viện Quân Y 105 và 4 F1 ở các tỉnh khác. Riêng 22 F1 ở Bệnh viện Quân Y 105 thì đã có kết quả âm tính. Đã khoanh vùng tạm thời khu vực gia đình bệnh nhân này sinh sống, nơi có 81 hộ với 197 nhân khẩu" - lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây thông tin thêm.

Liên quan đến trường hợp này, báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây thể hiện:

Ngày 28-29/4: Bệnh nhân trực tại khoa A4 Bệnh viện Quân y 105.

Tối 29/4: Bệnh nhân đi ăn tối tại quán thịt trâu cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh.

Ngày 30/4: Từ 10h đến 15h, bệnh nhân cùng vợ và 2 con đi thành phố Yên Bái bằng xe riêng. Tại Yên Bái, bệnh nhân có tiếp xúc với mẹ vợ, địa chỉ tổ 41 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Ngày 1/5: 11h ngày 1/5, bệnh nhân ăn trưa tại nhà dì ở địa chỉ: 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội cùng 6 người. Chiều cùng ngày, bệnh nhân tiếp xúc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với 2 người ở Phúc Thọ.

Ngày 2/5: Bệnh nhân về thị trấn Cẩm Thủy- Thanh Hóa đi xe riêng có tiếp xúc với 5 người. Sau đó về Sơn Tây, tại nhà có khám, điều trị cho 1 người.

Ngày 3-4/5: Bệnh nhân học và trực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Chiều 4/5, bệnh nhân về Sơn Tây. 17h cùng ngày, bệnh nhân rửa xe tại gara ở phố Chùa Thông, tiếp xúc với 3 người. Đến 18h, bệnh nhân đi cắt tóc. 19h30, bệnh nhân có khám cho cháu N.X.A. ở cụm 2 - Thọ Lộc và có 3 người nhà đi cùng với cháu.

Ngày 5/5: Bệnh nhân xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và được lấy mẫu làm xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tối 29/4, bệnh nhân đi ăn tối tại quán thịt trâu cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh.

Ngày 30/4, bệnh nhân cùng vợ và 2 con đi TP Yên Bái bằng xe riêng. Tại Yên Bái, bệnh nhân có tiếp xúc với mẹ vợ, địa chỉ tổ 41 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Ngày 1/5: 11h ngày 1/5, bệnh nhân ăn trưa tại nhà dì ở địa chỉ: 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội cùng 6 người. Chiều cùng ngày, bệnh nhân tiếp xúc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với 2 người ở Phúc Thọ.

Ngày 2/5: Bệnh nhân về thị trấn Cẩm Thủy- Thanh Hóa đi xe riêng có tiếp xúc với 5 người. Sau đó về Sơn Tây, tại nhà có khám, điều trị cho 1 người.

Ngày 3-4/5: Bệnh nhân học và trực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Chiều 4/5, bệnh nhân về Sơn Tây. 17h cùng ngày, bệnh nhân rửa xe tại gara ở phố Chùa Thông, tiếp xúc với 3 người. Đến 18h, bệnh nhân đi cắt tóc. 19h30, bệnh nhân có khám cho cháu N.X.A. ở cụm 2 - Thọ Lộc và có 3 người nhà đi cùng với cháu.

Ngày 5/5: Bệnh nhân xuống Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung và được lấy mẫu làm xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.