2 ngày nghỉ lễ, hơn 3.000 người nhập viện do tai nạn giao thông

Nam Phương

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, sau 2 ngày nghỉ lễ có 3.190 người nhập viện do tai nạn giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 1/5, tổng số khám, cấp cứu là gần 49.000 người, 22.000 trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Số ca tử vong (bao gồm tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về) là 578. 

Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 1/5), tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 110.443. Số trường hợp tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 786. 

2 ngày nghỉ lễ, hơn 3.000 người nhập viện do tai nạn giao thông - 1

Tình hình khám, chữa bệnh cấp cứu tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ lễ.

Về số người nhập viện do tai nạn giao thông, sau 2 ngày nghỉ lễ có 3.190 người bệnh nhập viện. Trong đó, số người tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh, tiên lượng tử vong xin về) là 34 người.

Cụ thể, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 8 người, tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh là 22 người, tiên lượng tử vong xin về là 4 trường hợp.

Về tình hình dịch bệnh Covid-19, có 2.026 người bệnh khám Covid-19 trong 2 ngày nghỉ lễ. Trong đó, có 1.168 người bệnh nhập viện điều trị nội trú, 698 người ra viện, 7 ca tử vong. 

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông, thu dung điều trị Covid- 19 phục vụ nhân dân.