Khánh Hòa:

2 mẹ con tử vong sau khi uống thuốc diệt cỏ

(Dân trí) - Sáng 1/8, tin từ UBND xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, 2 mẹ con uống thuốc diệt cỏ tự vẫn trên địa bàn đã tử vong.

Vào trưa 31/7, cháu Phạm B.A. (2 tuổi, trú xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tử vong sau khi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ. Mẹ cháu A. là chị Phan T.V. (29 tuổi) cũng được phía gia đình xin bệnh viện cho về nhà vào trưa cùng ngày và tử vong sau đó.

Trước đó, 2 mẹ con bị ngộ độ thuốc diệt cỏ paraquat vào Khoa Hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng nguy kịch từ tuyến dưới chuyển lên, với triệu chứng: khó thở, đau rát họng, nóng ran người…

Theo một cán bộ địa phương, sau khi cưới nhau, vợ chồng chị V. mới có với nhau một đứa con.

“Người chồng làm nghề sửa chữa xe máy ở gần một khu chợ tại địa phương. Vụ việc ban đầu được xác định có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình”, một cán bộ xã Cam Hòa cho hay.

Người dân đã phát hiện sự việc và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu ở cơ sở y tế địa phương trước khi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trao đổi với PV Dân trí, bác sỹ Nguyễn Văn Xáng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết, mặc dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng, vào trưa 31/7, cháu A. đã tử vong.

Sau đó, nhận thấy chị V. cũng bị ngộ độc quá nặng, gia đình đã xin bệnh viện để đưa chị V. về.

Các bác sỹ khuyến cáo thuốc diệt cỏ Paraquat hiện chưa có thuốc giải độc, người uống loại thuốc này sẽ tổn thương đa cơ quan, tỷ lệ tử vong là rất cao.

Theo một số nghiên cứu, dung dịch paraquat 20% thường gây tử vong từ 1 - 5 ngày do suy đa phủ tạng hoặc do bỏng niêm mạc tiêu hoá. Trường hợp bỏng thực quản có thể gây thủng dẫn đến viêm trung thất. Nếu uống từ 30 - 40 mg paraquat/kg sẽ gây tử vong trong vòng 5 ngày đến nhiều tuần lễ do viêm loét ống tiêu hoá và hoại tử vỏ thận và cuối cùng là xơ phổi.

Viết Hảo