Tại Trung tâm Y tế quận 12 - TPHCM:

2 mẹ con sản phụ tử vong

Ngày 24/8, bác sĩ Lê Hoàng Sơn - Phó phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM cho biết, sở cùng Bệnh viện Trưng Vương, Từ Dũ và Pháp y TPHCM đã đến làm việc với Trung tâm Y tế quận 12, tiến hành kiểm thảo tử vong vụ cả hai mẹ con sản phụ vừa chết tại đây.

Chị N.M.T (SN 1965) vào TTYT quận 12 với triệu chứng đau bụng sinh. Thai nhi được chẩn đoán 39 tuần tuổi, có tim thai, được bác sĩ thăm khám và siêu âm. Khoảng 8 giờ sau, sản phụ sinh nhưng thai nhi (cháu trai) đã chết. Cùng lúc đó, máu từ tử cung của sản phụ chảy ra ồ ạt. Không có ngân hàng dự trữ máu, TTYT quận 12 cho người đi lấy máu từ cơ sở y tế khác, đồng thời mời BV Cấp cứu Trưng Vương hỗ trợ.

 

Tuy nhiên, sản phụ cũng tử vong ngay sau đó. TTYT quận 12 xác định thai nhi tử vong do dây rốn quấn cổ, qua siêu âm không phát hiện. Sản phụ tử vong do bị mất máu quá nhanh, không can thiệp được. Nguyên nhân chảy máu có thể do đờ tử cung (không còn khả năng co bóp) hoặc vỡ tử cung.

 

Gia đình bệnh nhân quá bức xúc đã có ý định hành hung nhân viên y tế, lực lượng công an phải đến can thiệp. Nhiều người dân tại quận 12 bức xúc trước việc chẩn đoán và xử lý về chuyên môn của y bác sĩ TTYT quận 12 dẫn đến cả sản phụ và cháu bé tử vong - dù được nhập viện sớm.

 

Trước mắt, Sở Y tế nhắc nhở TTYT quận 12 rút kinh nghiệm, nên chuyển lên tuyến trên sớm khi gặp những ca có bệnh lý khó. Sở Y tế tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, dựa trên kết quả giải phẫu tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

 

Theo Ng.Tr

Sài Gòn giải phóng

Dòng sự kiện: Mang thai