2 hành khách từ vùng dịch Ebola được cách ly đã hết sốt

(Dân trí) – Sau một đêm cách ly theo dõi tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, tình trạng sức khỏe của 2 hành khách người Nigeria đã tạm ổn. “Không loại trừ bệnh nhân mang mầm bệnh nhưng chưa phát ra triệu chứng, chỉ khi bệnh nhân Ebola lên cơn sốt mới lây cho người khác”.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết thông tin trên vào sáng 20/8. Theo đó, 2 hành khách người Nigeria nhập cảnh qua cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất được máy đo thân nhiệt phát hiện bị sốt và nghi nhiễm virút Ebola được chuyển đến bệnh viện chiều 19/8.

Bệnh nhân Ebola trong buổi diễn tập (ngày 17/8) được chuyển đến phòng cách ly
Bệnh nhân Ebola trong buổi diễn tập (ngày 17/8) được chuyển đến phòng cách ly

Theo xác nhận từ phía bệnh viện, 2 hành khách đều là nam, trong đó 1 người sinh năm 1980, người còn lại sinh năm 1982. Dù máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận họ có thân nhiệt cao bất thường, tuy nhiên khi nhập viện các bác sĩ kiểm tra thì thân nhiệt của bệnh nhân vẫn bình thường, không có biểu hiện sốt. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã tiến hành xét nghiệm tầm soát các loại bệnh khác liên quan đến sốt như: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm phổi… nhưng chưa ghi nhận loại bệnh nào.

TS.BS Vĩnh Châu nhận định: Có thể 2 hành khách đi trong thời tiết nắng nóng, ngồi trên chuyến bay với chặng đường dài nên mệt mỏi hoặc thiết bị đo nhiệt độ ở sân bay quá nhạy, nên phát hiện nhiệt độ cao hơn so với bình thường. Hiện 2 bệnh nhân được cách ly vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường. Không loại trừ bệnh nhân mang mầm bệnh nhưng chưa phát ra triệu chứng, chỉ khi bệnh nhân Ebola lên cơn sốt mới lây cho người khác.

Liên quan đến việc theo dõi sức khỏe cho 2 hành khách trên trong thời gian tới, TS.BS Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: Xét nghiệm chẩn đoán xác định có bệnh Ebola hay không đã được chuyên gia Viện Pasteur TPHCM đến lấy mẫu gửi đi phân tích. Bệnh viện tiếp tục theo dõi sức khỏe 2 bệnh nhân trong vài ngày tới. Nếu họ không có biểu hiện gì bất thường, chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế để cho bệnh nhân xuất viện. Tiếp đến, các đơn vị khác sẽ theo dõi, giám sát sức khỏe của họ tại cộng đồng.

Vân Sơn