Quảng Nam:

120 người liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 âm tính với SARS-CoV-2

Công Bính

(Dân trí) - Sáng nay 27/7, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin, đã xét nghiệm xong 120/170 trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Hai, tất cả 120/170 trường hợp đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế tỉnh tiếp tục xét nghiệm 50 mẫu và sẽ có kết quả trong ngày hôm nay, 27/7.

120 người liên quan đến bệnh nhân 416 và 418 âm tính với SARS-CoV-2 - 1

Hiện ngành y tế Quảng Nam đang cách ly gần 200 trường hợp liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng

“Hiện ngành y tế tỉnh đang tiếp tục truy tìm các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân 416, 418, 419 và 420 để cách ly và xét nghiệm”, Bác sĩ Nguyễn Văn Hai nói.

Bác sĩ Hai nói thêm, đã xác định 3 trường hợp ở TP Tam Kỳ có tiếp xúc với bệnh nhân 420 ở Đà Nẵng hiện cũng đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam, trước đó khoảng 23h45 ngày 25/7, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác đón tiếp, sắp xếp và ổn định tại khu cách ly tập trung đối với 324 công dân trở về từ Canada.

Trong số 324 công dân về nước từ Canada đợt này có 168 nữ 158 nam; trong đó có 6 trẻ em dưới 10 tuổi, 1 người già trên 60 và không có phụ nữ mang thai; có 25 người mắc một số bệnh nền.

Qua kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt lúc về và vào ngày 26/7 không có công dân có biểu hiện sốt. Tất cả những trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, trưa 26/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam) phát thông báo tìm những người đã đến TP Đà Nẵng cần liên hệ với cơ sở y tế địa phương.

Theo thông báo này, người dân Quảng Nam đi đến các địa điểm sau tại TP Đà Nẵng cần phải liên hệ ngay với cơ quan y tế, gồm: Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện Đa khoa quận Hải Châu, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng; Tham dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới For You Place đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vào ngày 18/7/2020; thăm bà con hoặc đến làm việc tại khu vực tổ 8, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; thăm bà con hoặc đến làm việc tại khu vực tổ 3, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng.