12 ca Covid-19 ổ dịch Hạ Lôi phức tạp nhất Hà Nội lây truyền như thế nào?

(Dân trí) - Đến tối 13/4, ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh có 12 ca mắc Covid-19. Trong đó, có những bệnh nhân không rõ tiền sử tiếp xúc, cũng có những bệnh nhân tiếp xúc nhiều người, đi nhiều nơi trước khi phát bệnh.

Ca bệnh 243 là ca bệnh khởi đầu tại ổ dịch Hạ Lôi. Đây là bệnh nhân nam, 47 tuổi từng có tiền sử đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai (hôm 12/3) và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. 

12 ca Covid-19 ổ dịch Hạ Lôi phức tạp nhất Hà Nội lây truyền như thế nào? - 1

Mãi đến ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng. Ngày 4/4 được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả dương tính với  SARS-CoV-2. 

Nhiều chuyên gia cho rằng chưa xác định được nguồn lây cho ca mắc Covid-19 này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng, ngay từ đầu, khi xác định những ai đến Bệnh viện Bạch Mai thì có nguy cơ lây nhiễm, Hà Nội đã cho rà soát những công dân đến bệnh viện này, từ đó lấy mẫu xét nghiệm mới phát hiện được bệnh nhân 243 (ca bệnh đầu tiên ở Hạ Lôi, Mê Linh). Và từ bệnh nhân này, TP cho xét nghiệm toàn bộ người dân trong thôn mới xác định được 11 ca dương tính khác.

Liên quan đến bệnh nhân này đã lây nhiễm Covid-19 cho 4 bệnh nhân, đó là bệnh nhân 250, 253, 254, 257. Từ hai ca mắc 254 đã lây cho 2 trường hợp khác là bệnh nhân 259, 262 là vợ và cháu của bệnh nhân. Bệnh nhân 257 đã lây cho mẹ của mình (ca bệnh 258).

Ngoài ra, còn 4 ca mắc Covid-19 khác trong thôn, là bệnh nhân 260, bệnh nhân 261, bệnh nhân 263 và bệnh nhân 264. 

Trong đó bệnh nhân 260 chỉ ở trong thôn, không đi đâu xa trong vòng 2 tuần gần đây. Bệnh nhân có thói quen mua thịt tại nhà Bảy Huấn (tại Xóm Đường) cũng là nơi bệnh nhân 259 hay tới mua thịt. Ngày 06/4, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 2 người F1 của bệnh nhân 243 khi đi giao hoa. 

Bệnh nhân 261 cũng ở trong thôn, bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội.

Bệnh nhân  263 và bệnh nhân 264  trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, thuộc diện sàng lọc và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4. Cả hai bệnh nhân được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4.

Ca bệnh 262 có lịch trình dịch tễ rất phức tạp

Đáng nói, ca bệnh 262 là nhân viên công ty Samsung, Bắc Ninh. Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt nhưng đến ngày 6/4 bệnh nhân mới nghỉ làm.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC), nhận định bệnh nhân 262 lịch trình dịch tễ rất phức tạp về phòng chống dịch.

Theo ông Cảm, thời gian bệnh nhân 262 xuất hiện triệu chứng đến khi xác định dương tính Covid-19 rất dài. Trong thời gian này công nhân này vẫn lên xe ô tô đi làm tại Công ty Samsung ở Bắc Ninh.

Cụ thể, thanh niên này có triệu chứng sốt, ho khan… từ ngày 31/3, nhưng đến ngày 6/4 mới nghỉ làm. Xác minh quá trình di chuyển CDC Hà Nội cho biết, hằng ngày bệnh nhân đi làm chung trên xe đưa đón công nhân.

“Trên chuyến xe đưa đón công nhân từ xã Mê Linh đến Công ty Samsung ở Yên Phong (Bắc Ninh). Điều tra bước đầu cho thấy trên mỗi chuyến xe có khoảng 20 công nhân, tức là một ngày bệnh nhân này tiếp xúc với khoảng 40 người trên ô tô, trong suốt một tuần”, ông Cảm lo lắng nói.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 13/4, UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận có 106 người có liên quan đến bệnh nhân 262; trong đó 44 trường hợp được đưa vào cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi, đến nay, Hà Nội đã tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), lấy 270 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần.

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 này, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông đề nghị:

Tất cả những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại
Chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 20/3 đến nay cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Hoặc người dân có thể nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo những người thu mua, buôn bán hoa, và những người có mặt tại Chợ hoa Mê Linh trong thời gian trên cần thực hiện cách ly tại nhà; Khai báo y tế.

Hồng Hải - Ngọc Diệp