1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Trọng tài bắt tốt hơn, đội tuyển Việt Nam đã thắng Myanmar”

(Dân trí) - Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đội tuyển Việt Nam đá trên chân so với Myanmar, và nếu trọng tài có trình độ tốt hơn, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng, chứ không phải chia điểm không bàn thắng.

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu với Myanmar?

Đá ở sân đối phương, với áp lực khán giả như thế không phải là điều dễ dàng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chơi tốt. Theo tôi, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam còn kiểm soát bóng tốt hơn các trận trước đó. Chúng ta cũng tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, thậm chí đã ghi bàn, nhưng không được công nhận.

Nếu trọng tài có trình độ tốt hơn, tôi nói về chuyên môn của trọng tài, chứ không đề cập chuyện ông trọng tài đấy có tiêu cực hay không tiêu cực, bàn thắng của Văn Toàn phải được công nhận, pha bị chèn ngã của Văn Hậu trong khu vực 16m50 cũng phải xử lý phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam trận này vẫn phòng ngự chặt chẽ, phối hợp mạch lạc với tốc độ cao.

“Trọng tài bắt tốt hơn, đội tuyển Việt Nam đã thắng Myanmar” - 1

Về phía Myanmar, đối thủ có nguy hiểm hơn những gì đội tuyển Việt Nam hình dung không, thưa ông?

Họ cũng bình thường thôi, cách phối hợp của Myanmar không có gì là đột biến. Suốt trận, họ chỉ có duy nhất 1 tình huống thật sự làm chao đảo khung thành đội tuyển Việt Nam, nhưng đấy là pha bóng mà thủ môn Đặng Văn Lâm đón hụt, hơn là Myanmar hay.

Về thể lực, đội tuyển Việt Nam cũng hơn cầu thủ Myanmar. Bằng chứng là càng về cuối trận, Myanmar càng đuối, số lượng cơ hội của họ dần giảm đi về cuối trận. Như đã nói, trận này Việt Nam xứng đáng chiến thắng, chứ không phải là hoà. Nếu trọng tài có trình độ tốt hơn, chúng ta đã thắng rồi.

Vậy kết quả hoà có phải là kết quả đáng thất vọng?

Theo ông Vinh, đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, và nếu trọng tài có trình độ tốt hơn, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng và chiến thắng
Theo ông Vinh, đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, và nếu trọng tài có trình độ tốt hơn, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng và chiến thắng

Không hề! Vì trận cuối vòng bảng đội tuyển Việt Nam chỉ phải đội yếu Campuchia, và chúng ta vẫn còn quyền tự quyết. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng đậm Campuchia, chúng ta vẫn sẽ có ngôi đầu bảng, trong khi chúng ta vừa đẩy Malaysia và Myanmar vào thế phải quyết đấu một mất một còn.

Nói chung đừng chủ quan trước Campuchia, thi đấu tập trung và quyết tâm trong trận cuối là đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu của mình tại vòng bảng.

Trong số những cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, theo ông gương mặt nào giàu triển vọng sẽ thi đấu tốt, nếu đội tuyển Việt Nam vào sâu trong giải?

Văn Toàn là cái tên đáng khen, rất năng động, lại có khả năng dứt điểm tốt. Tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng cũng là cầu thủ hay. Văn Đức không hoàn toàn là cầu thủ dự bị, nhưng đã nhắc đến những quân bài triển vọng của đội tuyển Việt Nam, không thể không nhắc đến Văn Đức, cậu ấy chơi rất toàn diện, phối hợp nhanh, sút bóng cũng tốt.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Trọng tài bắt tốt hơn, đội tuyển Việt Nam đã thắng Myanmar” - 3