Thừa Thiên Huế:

Hiệu trưởng mượn giáo viên gần tỷ đồng có vay “tín dụng đen” và nghi lấy tiền chạy việc

(Dân trí) - Ngày 13/11, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy về vụ việc Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) mượn tiền của nhiều giáo viên trong trường gần tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Theo ông Giao, trong chiều qua 12/11 sau khi báo chí lên bài, ông Nguyễn Xuân Hợp, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa bỗng nhiên đến trình báo tại Công an thị xã Hương Thủy việc cá nhân và gia đình không có ở chỗ cư trú vài ngày trước.

Ông Hợp cho hay mình có mượn tiền các giáo viên trong trường và mượn ở bên ngoài, do các đối tượng của “tín dụng đen” thúc phải trả nợ nên ông và vợ con tạm lánh mặt ở nhà bà con chứ không ở nhà.

Qua thống kê, hiện có 14 giáo viên trong trường Tiểu học & THCS Dương Hòa cho ông Hợp mượn tiền, gồm hình thức cho mượn tiền có sẵn hoặc vay đứng tên ngân hàng rồi lấy tiền cho ông Hợp mượn. Tổng số tiền 14 giáo viên cho Hiệu trưởng này mượn là 761 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hợp có mượn ở ngoài thêm với số tiền vài trăm triệu đồng.

Kiểm tra ban đầu thì ngân quỹ của trường không bị ảnh hưởng do các việc chuyển lương, mua sắm dụng cụ học tập chủ yếu thanh toán qua chuyển khoản. Trường đang kiểm tra tiếp xem Quỹ Hội Phụ huynh học sinh có bị ông Hợp mượn hay không.

Trong một luồng thông tin khác, ông Hợp có nhận tiền từ người dân nghi để chạy việc nhưng chưa chạy được việc. Cụ thể đó là trường hợp của ông H.T. (SN 1990, trú xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy). Ông Hợp đã ký giấy biên nhận của ông H.T số tiền 75 triệu đồng vào ngày 6/6/2018 để “giúp việc cá nhân” nhưng đến nay chưa trả.

Giấy biên nhận nhận tiền của ông Hợp từ anh H.T. 75 triệu đồng nhằm mục đích giúp việc cá nhân.
Giấy biên nhận nhận tiền của ông Hợp từ anh H.T. 75 triệu đồng nhằm mục đích giúp việc cá nhân.

Ông Hợp ký giấy và nhận tiền từ người dân H.T ngày 6/6/2018 (ảnh: người dân cung cấp)
Ông Hợp ký giấy và nhận tiền từ người dân H.T ngày 6/6/2018 (ảnh: người dân cung cấp)

Quan điểm của ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy, việc vay mượn tiền của ông Hợp là trách nhiệm dân sự giữa các bên. Riêng ông Hợp vay mượn bên ngoài cũng là quan hệ dân sự, nếu khẳng định ông Hợp có lừa đảo hay không thì phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc.

“Nếu ông Hợp trả được tiền thì bình thường, nhưng nếu không đủ khả năng chi trả những khoản tiền đã mượn thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật” - ông Giao cho hay.

Trong cả sáng 13/11, lãnh đạo Thị xã Hương Thủy là ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND Thị xã, ông Đỗ Xuân Giao, Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an Thị xã; ông Phan Hữu Sơn, Phó Trưởng Phòng Nội vụ cùng các ban ngành đã có buổi làm việc tại cơ quan Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã về việc Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hợp. Theo một lãnh đạo thị xã, vụ việc ông Hợp có nhiều vấn đề phức tạp.

Các cơ quan chức năng làm việc tại Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Hương Thủy sáng 13/11.
Các cơ quan chức năng làm việc tại Phòng Giáo dục - Đào tạo Thị xã Hương Thủy sáng 13/11.

Đại Dương