"Quên trận thắng Campuchia đi, U22 Việt Nam phải tập trung đấu Indonesia"

(Dân trí) - Sau chiến thắng cách biệt 4-0 trước U22 Campuchia ở vòng bán kết, rất nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng, đây là trận thắng mà các cầu thủ U22 Việt Nam cần sớm quên đi, để tập trung ở trận chung kết sắp tới trước U22 Indonesia vào ngày 10/12 tới đây.

Đè bẹp U22 Campuchia, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30

Không nằm ngoài dự đoán, U22 Campuchia không phải là đối thủ xứng tầm với U22 Việt Nam ở vòng bán kết SEA Games 30, cho dù đội bóng này đã làm nên những trận thắng gây sốc khi cầm hòa U22 Philippines và đánh bại U22 Malayssia với tỷ số 3-1 để giành vé đi tiếp ở bảng A SEA Games 30.

Nhưng đối đầu với U22 Việt Nam, đội tuyển U22 Campuchia mới thực sự vấp phải "hòn đá tảng" trên bước đường chính phục ngôi vương ở SEA Games 30.

Họ nhanh chóng để thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-3 chỉ ngay trong hiệp 1, và cũng không thể xoay chuyển được tình thế ở hiệp 2 khi tiếp tục nhận thêm một bàn thua và chấp nhận dừng bước ở cuộc dạo chơi tại SEA Games lần này.

Quên trận thắng Campuchia đi, U22 Việt Nam phải tập trung đấu Indonesia - 1

Tiến Linh và Hoàng Đức ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới U22 Campuchia

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, ở trận đối đầu với U22 Campuchia, đội tuyển U22 Việt Nam đã khắc phục được tất cả những sai sót ở vòng bảng. U22 Việt Nam nhập cuộc thận trọng, từ đó tận dụng tốt những tình huống tấn công sở trường của mình.

"Đây là trận đấu mà chúng ta có tinh thần tốt, tâm lý tốt, triển khai các phương án tấn công một cách hiệu quả.Ngược lại, ở trận đấu này, Cam puchia họ tiến bộ trong việc cầm bóng, nhưng lối chơi vẫn còn non, bị đội tuyển U22 Việt Nam phong tỏa hầu hết phương án tấn công. Trận đấu này cho thấy sự chênh lêch về đẳng cấp giữa hai đội bóng rất nhiều", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, sở dĩ U22 Campuchia giành vé đi tiếp vào vòng bán kết ở SEA Games 30 lần này là do họ may mắn rơi vào bảng A, gồm những đội bóng không thực sự nổi trội, ngay cả đội bóng được đánh giá cao nhất là U22 Malaysia.

"Bảng A năm nay gồm các đội bóng không mạnh ở khu vực Đông Nam Á, ngay cả đội được đánh giá cao nhất là U22 Malaysia cũng không có sự chuẩn bị tốt nên họ sớm bị loại ở vòng bảng.

Trong khi đó bảng B mới cho thấy những đội tuyển ở một đẳng cấp cao hơn, đặc biệt là U22 Indonesia và U22 Việt Nam. Kết quả U22 Indonesia gặp U22 Việt Nam ở trận chung kết là hoàn toàn hợp lý", HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Quên trận thắng Campuchia đi, U22 Việt Nam phải tập trung đấu Indonesia - 2

Hà Đức Chinh gây ấn tượng bằng việc lập hat-trick ở trận đấu với U22 Campuchia

Cũng theo HLV Nguyễn Thành  Vinh, qua trận đấu với U22 Campuchia, niềm vui không chỉ nằm ở chiến thắng cách biệt 4-0 mà còn ở việc, hàng công của đội tuyển U22 Việt Nam đang chứng tỏ năng lực thật sự của họ.

7 bàn thắng của Hà Đức Chinh và 6 bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh một mặt giúp U22 Việt Nam có mặt tại trận chung kết, một mặt họ sẽ là những cầu thủ tiềm năng trên hàng công cho đội tuyển U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

"Sau trận thắng này, kỳ vọng U22 Việt Nam giành HCV chưa bao giờ gần như vậy, bất chấp đối thủ của chúng ta là U22 Indonesia. Chúng ta đã đánh bại đội bóng "xứ vạn đảo" ở vòng bảng, nhiều người vẫn lo chúng ta sẽ gặp dớp thất bại ở trận chung kết, nhưng dưới thời HLV Park Hang Seo, điều này rất khó xảy ra.

HCV hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta, chỉ cần các cầu thủ giữ đúng phong độ như ở trận gặp U22 Campuchia hôm nay", HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định.

Thế Nam