Những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia mà U22 Việt Nam phải dè chừng

(Dân trí) - Đội hình U22 Indonesia đang sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, khiến cho U22 Việt Nam cần phải dè chừng trong trận đấu vào ngày mai.

HLV của U22 Indonesia, Indra Sjafri từng khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm trận đấu với U22 Thái Lan. Chính vì vậy, họ đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của U22 Thái Lan bằng lối chơi nhanh, mạnh mẽ, với những pha phản công rất nguy hiểm.

Tới lượt đấu thứ 2, U22 Indonesia tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình bằng việc hạ gục U22 Singapore với tỷ số 2-0. Họ đang cho thấy bóng dáng của ứng cử viên vô địch SEA Games 30.

Qua hai lượt đấu vừa qua, người ta đã thấy những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia khiến cho U22 Việt Nam cần phải thực sự dè chừng:

Osvaldo Haay

Những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia mà U22 Việt Nam phải dè chừng - 1

Osvaldo Haay chắc chắn là cầu thủ mà U22 Việt Nam cần phải để mắt tới nhiều nhất. Đây là cầu thủ có tốc độ tốt, lối chơi càn lướt, thể lực dồi dào. Chứng kiến Osvaldo Haay làm khổ hàng thủ U22 Thái Lan và U22 Singapore, người thấy mới thấy được sự đáng sợ của cầu thủ này.

Ngay cả những trung vệ có thể hình cao to của U22 Singapore cũng không thể làm gì trước Osvaldo Haay. Sau khi vào sân, tiền vệ của Persebaya Surabaya đã giúp U22 Indonesia xoay chuyển thế trận và giành chiến thắng.

Trước giải đấu, người ta đã nói nhiều về Egy Maulana, nhưng tới lúc này, Osvaldo Haay mới là gương mặt nổi bật nhất của U22 Indonesia.

Egy Maulana

Những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia mà U22 Việt Nam phải dè chừng - 2

Tài năng của Egy Maulana đã được biết tới từ trước SEA Games. Thậm chí, cầu thủ này đã được khoác áo đội tuyển Indonesia từ khi còn rất trẻ. Hiện tại, “Messi Indonesia” đang khoác áo CLB Lechia Gdańsk ở Ba Lan và đã được ra sân cho đội 1.

Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,68 mét nhưng Egy Maulana rất khó kèm. Cầu thủ này sở hữu chân trái cực khéo và thường xuyên chơi dạt cánh để điều phối thế trận. Đặc biệt, Văn Hậu sẽ phải rất cẩn trọng khi đối đầu với cầu thủ này bởi những pha đi bóng của anh rất khó lường.

Đây có thể xem là cuộc so tài của hai cầu thủ trẻ tài năng hàng đầu Đông Nam Á ở thời điểm này.

Saddil Ramdani

Những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia mà U22 Việt Nam phải dè chừng - 3

Dù mới 19 tuổi nhưng Saddil Ramdani đã là trụ cột của CLB Pahang (Malaysia). Thực tế, Saddil Ramdani từng có cơ hội cùng đội tuyển Indonesia tham dự AFF Cup 2018 nhưng phút cuối, anh đã bị gạch tên vì scandal đánh bạn gái.

Đây là cầu thủ chạy cánh có tốc độ vô cùng lợi hại. Lối chơi của cầu thủ thiên về tốc độ nhiều hơn so với người ở cánh đối diện là Egy Maulana. Trong trận gặp U22 Malaysia, Saddil Ramdani từng có pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, trước khi tung ra cú dứt điểm trúng xà ngang.

Evan Dimas

Những cái tên đáng sợ của U22 Indonesia mà U22 Việt Nam phải dè chừng - 4

Evan Dimas là cựu thần đồng của U22 Indonesia. Anh nằm trong danh sách một trong hai cầu thủ quá tuổi được bổ sung tham dự SEA Games. Thực tế, tài năng của Evan Dimas không còn lạ lẫm với người hâm mộ ở Đông Nam Á.

Dù năm nay mới 24 tuổi nhưng Evan Dimas đã nổi lên từ lâu ở đội tuyển Indonesia. Cầu thủ này có lối chơi nhanh nhẹn và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Ở SEA Games 30, Evan Dimas thực sự là ông chủ tuyển giữa của U22 Indonesia.

Hay nói cách khác, Evan Dimas chính là cán cân để cân bằng giữa tập thể U22 Indonesia thi đấu tốc độ và mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Evan Dimas là để điều chỉnh nhịp độ chơi bóng của đội bóng xứ Vạn đảo.

H.Long