Hoàng Thị Duyên: “Tôi rất vui và hạnh phúc với tấm HCV SEA Games”

(Dân trí) - Với mức tổng cử 210kg, Hoàng Thị Duyên giành tấm HCV rất thuyết phục ở hạng cân 59kg môn cử tạ dành cho nữ, đồng thời phá kỷ lục của SEA Games. Sau khi giành thành tích ngoài mong đợi, đô cử Việt Nam đã có những chia sẻ rất xúc động.

VĐV Hoàng Thị Duyên không quá khó khăn để chinh phục thành công mức tạ 115kg ở phần cử đẩy cuối cùng, qua đó đạt mức tổng cử 210kg và giành tấm HCV một cách thuyết phục ở hạng cân 59kg. Thành tích của lực sĩ Việt Nam bỏ xa đại diện nước chủ nhà Magaret Colonia đoạt HCB, tới 21kg. Không những vậy, thành tích 210kg tổng cử giúp lực sĩ sinh năm 1996 phá luôn kỷ lục của SEA Games.

Hoàng Thị Duyên: “Tôi rất vui và hạnh phúc với tấm HCV SEA Games” - 1

Hoàng Thị Duyên giành huy chương vàng SEA Games 30

Chia sẻ xúc động sau khi giành HCV, phá kỷ lục SEA Games, Hoàng Thị Duyên cho biết: “Tôi rất vui và hạnh phúc với tấm HCV này. Tôi đã phải trải qua những năm tháng tập luyện chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh. Mới 12, 13 tuổi đã phải xa nhà cả năm, mỗi cuối tuần các bạn về nhà hết còn em tập huấn ở đấy, khóc rất nhiều. Một thời gian quen dần mới thích nghi được, vượt qua được.

Để bố mẹ đồng ý, tôi đã cố gắng nỗ lực tập luyện thi đấu các giải để mang huy chương về, cho bố mẹ thấy con thực sự có khả năng theo đuổi môn này”.

Chia sẻ thêm về những giọt nước mắt khi hát quốc ca, Hoàng Thị Duyên nói: “Khi hát Quốc ca tôi bồi hồi, xúc động quá nên nước mắt cứ rơi…”.

Tính đến hết sáng nay, đội tuyển cử tạ đã giành được 3 HCV, góp công giúp đoàn TTVN có 18 HCV trên bảng huy chương. 

Thuỳ Linh (từ Manila)