Hoãn kế hoạch về nước, đội tuyển nữ ở lại cổ vũ U22 Việt Nam

(Dân trí) - Theo kế hoạch ban đầu đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào chiều nay (9/12), tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi khi các cầu thủ nữ sẽ ở lại để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu chung kết vào tối mai (10/12)

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 30

Vào tối qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng trước 1-0 trước tuyển Thái Lan qua đó giành huy chương vàng. Tấm HCV thứ sáu trong lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển nữ sẽ trở về nước vào tối nay. Tuy nhiên, kế hoạch đã được thay đổi, theo những thông tin mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ ở lại thêm ở Philippines hai ngày để có thể cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu chung kết với U22 Indonesia vào tối mai (10/12).

Hoãn kế hoạch về nước, đội tuyển nữ ở lại cổ vũ U22 Việt Nam - 1

Các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ ở lại cổ vũ cho U22 Việt Nam

Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước trên cùng chuyến bay với U22 Việt Nam vào 17h00 ngày 11/12.

Ở trận chung kết bóng đá nữ vào tối qua, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các thành viên ban huấn luyện của tuyển U22 Việt Nam cũng đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Trong khi đó các cầu thủ nữ cũng đã thực hiện một video cổ vũ gửi tới U22 Việt Nam với hi vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ giành Huy chương Vàng để bóng đá Việt Nam “trọn niềm vui”.

Bên cạnh những cuộc tranh tài khốc liệt nhiều mồ hôi cả máu và nước mắt ở SEA Games thì sự động viên giữa các đội tuyển Việt Nam tại nước ngoài cũng khiến các động viên Việt Nam ấm lòng.

Như trong giai đoạn đầu mới sang Philippines tham dự SEA Games, đội tuyển nữ đã gặp khó khăn về thực phẩm. Và khi được tiếp tế từ Việt Nam, đội tuyển nam đã quyết định nhường lại hết cho tuyển nữ.

Việt Bách